Hà Nội thưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam 1 tỷ đồng

Với thành tích lọt vào bán kết Asiad, đội tuyển nữ Việt Nam đã được UBND TP Hà Nội thưởng nóng 1 tỷ đồng. Hôm nay, toàn đội đã về nước sau khi kết thúc Asiad với vị trí hạng 4.

Đây là lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam vào đến bán kết Asiad. Trong những năm qua, dù ở giải đấu nào, đội tuyển nữ Việt Nam cũng luôn thể hiện được hình ảnh của mình. Chính vì thế, bên cạnh kỳ tích vừa đạt được, đội nữ Việt Nam xứng đáng nhận được ghi nhận bằng tiền thưởng.

Tại Asiad, đội nữ sau trận gặp Nhật Bản đã được VFF thưởng nóng 800 triệu. Riêng thủ môn Kiều Trinh đã được thưởng 20 triệu sau màn trình diễn xuất thần.

Ở trận tranh HCĐ với Hàn Quốc, dù thua nhưng VFF vẫn thưởng đội nữ 200 triệu đồng. Như vậy, tính tổng số tiền thưởng, thầy trò HLV Mai Đức chung đã nhận hơn 1 tỷ đồng từ VFF.

Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung cùng các học trò của mình tiếp tục nhận tin vui nữa khi ngày hôm nay, UBND TP Hà Nội đã quyết định thưởng nóng toàn đội 1 tỷ đồng, sau thành tích làm nên lịch sử tại Asiad.

Như vậy, đội tuyển nữ đã nhận hơn 2 tỷ đồng tiền thưởng. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của các cầu thủ nữ Việt Nam.

Theo kế hoạch, hôm nay toàn đội sẽ về nước. HLV Mai Đức Chung cho biết, ông sẽ làm việc với VFF về kế hoạch trẻ hóa lực lượng ở đội tuyển nữ để chuẩn bị cho những giải đấu phía trước.

Theo Lê Cường

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.