HAGL thắng trận thứ tư liên tiếp ở V.League

Thắng trận thứ tư liên tiếp, các cầu thủ HAGL đã chắc suất trụ hạng. Ảnh: Đức Đồng.
Thắng trận thứ tư liên tiếp, các cầu thủ HAGL đã chắc suất trụ hạng. Ảnh: Đức Đồng.
Đội bóng của bầu Đức tiếp tục phong độ ấn tượng khi đánh bại Khánh Hoà với tỷ số 2-1 ở vòng 22 giải V-League 2016. Cũng chiều 21/8, Hải Phòng chia điểm Thanh Hoá, trong khi Quảng Ninh, Đà Nẵng và Hà Nội đều giành chiến thắng.

Sau chiến thắng 3-1 trước Long An trong trận đấu được ví như “chung kết ngược” hôm giữa tuần, HAGL trở về phố núi với một khí thế hừng hực. Chín điểm trọn vẹn trong ba trận gần nhất giúp họ lật ngược tình thế, bỏ xa nhóm có nguy cơ xuống hạng. Sự tự tin càng được củng cố khi mùa trước họ đã đánh bại Khánh Hoà với tỷ số 3-2 tại Pleiku.

Chính vì vậy, ngay sau tiếng còi khai cuộc các cầu thủ chủ nhà đã tràn lên tấn công và có bàn mở tỷ số do công của Minh Vương ngay phút 13. Đây là bàn thứ năm của tiền vệ mang áo số 11 trong bốn trận.

Có lợi thế dẫn trước cùng lối chơi gắn kết và biến hoá, HAGL làm chủ được thế trận và không cho đối thủ thời cơ để uy hiếp khung thành của Tô Vĩnh Lợi. Phút 59 họ nới rộng khoảng cách lên 2-0 nhờ công của A Hoàng. Những phút cuối, đội khách có bàn gỡ 1-2 nhưng không thể ngăn cản HAGL có chiến thắng thứ tư liên tiếp ở giai đoạn nước rút.

Trong khi HAGL tiếp tục giành chiến thắng thì Long An lại thất bại nặng nề 1-4 trước SHB Đà Nẵng. Trận thua này gần như đẩy Long An vào vị trí phải đá play-off trụ hạng. Khoảng cách của họ với HAGL đã là chín điểm, trong khi mùa giải chỉ còn bốn vòng đấu.

Với chiến thắng trước Long An, Đà Nẵng leo lên nhì bảng và chỉ còn kém đội đầu bảng Hải Phòng một điểm. Ở vòng này, Hải Phòng được thi đấu trên sân nhà nhưng chỉ có kết quả hoà 1-1 trước Thanh Hoá.

Một đội bóng khác của bầu Hiển là Hà Nội T&T có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trên sân của “người anh em” Quảng Nam. Ba điểm này đưa thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm nhảy lên nhóm dẫn đầu và thậm chí chỉ còn thua Hải Phòng ba điểm.

Than Quảng Ninh tiếp tục có một vòng đấu thành công khi các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đánh bại chủ nhà Cần Thơ với tỷ số 2-0 ngay tại đất Tây Đô. Chiến thắng thứ hai liên tiếp đưa đội bóng đất mỏ vào Top 3 và cơ hội vô địch lại rộng mở với họ.

Đội cuối bảng Đồng Tháp vẫn chưa có chiến thắng nào mùa này. Chiều nay, thầy trò HLV Trần Công Minh có trận hoà 2-2 trước SLNA. Một điểm có được không thể cứu Đồng Tháp ở lại V-League.

Sau 22 vòng đấu, Hải Phòng vẫn chiếm giữ trí dẫn đầu nhưng khoảnh cách họ với các đội phía sau đã bị thu hẹp. Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đang bị những đội bóng của nhà bầu Hiển như Hà Nội T&T và Đà Nẵng đeo bám quyết liệt. Ngoài ra, đội bóng láng giềng Quảng Ninh cũng đang chờ cơ hội để cướp ngôi.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG