Hải Phòng chờ sức bật mới

Dù là đội khách ở trận Siêu cúp 2014 song các cầu thủ Hải Phòng hy vọng sẽ được ăn mừng chiến thắng để tạo cú hích cho mùa giải mới. Ảnh: VSI.
Dù là đội khách ở trận Siêu cúp 2014 song các cầu thủ Hải Phòng hy vọng sẽ được ăn mừng chiến thắng để tạo cú hích cho mùa giải mới. Ảnh: VSI.
TP - Chức vô địch Siêu cúp Quốc gia sẽ là sự khởi đầu không thể tốt hơn cho đội bóng đất Cảng trong bối cảnh bóng đá Hải Phòng đang bị nhìn với những ánh mắt nghi ngại.

Sau giai đoạn thăng hoa với đỉnh cao là vị trí Á quân V.League 2010 dưới sự dẫn dắt của HLV Vương Tiến Dũng, đội bóng đất Cảng đuối dần. Mùa giải 2012, đội rớt hạng và chỉ trở lại thi đấu ở V.League nhờ mua suất của CLB K.Khánh Hòa. Nhưng từ thời điểm trên, Hải Phòng chưa bao giờ lấy lại được vị thế của một đội bóng mạnh ở miền Bắc, mà nguyên nhân lớn nhất được cho là do vấn đề tài chính. 

Những vấn đề trong hậu trường đội bóng càng khiến Hải Phòng yếu hơn. Dù nổi tiếng là “chảo lửa”, nhưng sân vận động Lạch Tray nhiều trận đấu vắng hoe khán giả.

Chuẩn bị cho mùa giải 2015, ở Hải Phòng đã diễn ra một loạt biến đổi. HLV trưởng Dylan Kerr chia tay CLB  và thay cho HLV người Anh là HLV Trương Việt Hoàng, cựu cầu thủ Thể Công. Cùng với sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, nhân sự đội bóng đất Cảng cũng có nhiều biến động. 

Hải Phòng vừa qua đã thử việc rất nhiều cầu thủ nhằm tăng cường lực lượng. Lãnh đạo đội bóng chạy như con thoi suốt mùa hè nhằm đưa về những gương mặt tốt nhất trong khả năng tài chính của đội. Trong số này có thể kể đến các cầu thủ như Đức Dương, Văn Nhiên (HA.GL), Khánh Lâm (Thanh Hóa)…

Dù nhiều ý kiến đánh giá, đây chỉ là những cầu thủ đã không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng việc được bổ sung lực lượng cũng giúp Hải Phòng tự tin hơn. Đến thời điểm hiện tại, quân số của Hải Phòng theo HLV Trương Việt Hoàng, cơ bản đã đầy đủ ở cả
3 tuyến.

Để chuẩn bị cho V.League 2015, Hải Phòng đã tập trung lại từ ngày 5/10. Trao đổi với Tiền Phong chiều qua 18/12, HLV Trương Việt Hoàng cho biết:

“Đáng mừng nhất hiện nay của chúng tôi là tình hình đội cơ bản đã ổn định. Không khí cũng rất phấn khởi. Tài chính của đội tôi không nắm, nhưng trong bối cảnh hiện nay, được như vậy cũng là tốt rồi”.

Với việc vô địch cúp Quốc gia, Hải Phòng đã cùng với nhà vô địch V.League 2014 B.Bình Dương tranh chức vô địch Siêu cúp Quốc gia 2014 - Cúp Tiền Phong - THACO. Theo kế hoạch, trận Siêu cúp năm nay sẽ diễn ra trên sân Bình Dương của Bình Dương vào ngày 27/12.

HLV Trương Việt Hoàng cho biết để chuẩn bị cho trận đấu này, đội sẽ vào Bình Dương trong ngày 25/12, sớm trước 2 ngày. Nhận định về cơ hội của đội, ông Hoàng hôm qua nói: “Xét về lực lượng, chắc chắn chúng tôi đang bị đánh giá thấp hơn. B.Bình Dương có nhiều cầu thủ giỏi ở cả 3 tuyến, lại là đội chủ nhà trong trận đấu này. Tuy nhiên, bóng chưa lăn thì chưa thể nói được ai thắng, ai thua. Hơn nữa chức vô địch được quyết định chỉ trong 1 trận đấu. Bình Dương dù có mạnh hơn, cũng chưa chắc đã thắng được Hải Phòng”.

Theo HLV Trương Việt Hoàng, trong cuộc họp sắp tới đội sẽ đưa ra mức thưởng cụ thể cho chức vô địch Siêu cúp. Ông Hoàng không giấu hy vọng Hải Phòng sẽ giành chiến thắng để kích thích tinh thần các cầu thủ trước mùa giải mới. “Chúng tôi không quan tâm nhiều đến tiền thưởng cho trận đấu này. Nhưng dù thế nào mục tiêu của đội cũng là phải chiến thắng. Đội sẽ tự tin hơn khi bước vào V.League nếu đánh bại được đương kim vô địch mùa giải trước” - HLV Trương Việt Hoàng cho biết.

Trên thực tế, người hâm mộ Hải Phòng cũng có lý do để chờ đợi vào một chiến thắng của đội nhà. Hải Phòng là một trong những đội bóng có duyên với chiếc Siêu cúp khi từng đoạt chức vô địch ở mùa giải 2005. Trong trận đấu với Đồng Tâm Long An ngày 1/1/2006 tại sân Lạch Tray, đội chủ nhà đã giành chiến thắng 2-1 nhờ 2 pha lập công của Đặng Văn Thành (61’) và Julien (85’) sau khi bị dẫn trước từ phút 50.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.