Hé lộ lý do Neymar 'căm ghét' HLV Enrique

Neymar không hài lòng với cách dùng người của Enrique.
Neymar không hài lòng với cách dùng người của Enrique.
TPO - Mùa này, không dưới 3 lần Neymar thể hiện thái độ với Luis Enrique. Tất cả là vì anh thường xuyên bị thay ra giữa chừng. Trong 24 trận mùa này, tiền đạo người Brazil có tới 14 lần phải rời sân nhường vị trí cho người khác.

Trong 6 trận gần nhất, Barcelona toàn thắng, ghi tới 22 bàn và chỉ để lọt lưới 1. Khi nhìn vào những gì đội chủ sân Nou Camp đã thể hiện trong khoảng hơn 1 tháng qua, các CĐV của họ rất vui mừng, đồng thời tin rằng những bất đồng tồn tại ở đội bóng đã được xóa bỏ. Nhưng thực tế thì không hẳn như vậy. Vẫn có những con sóng ngầm âm ỉ ở Barcelona và chỉ chờ bùng nổ.

Điển hình nhất có lẽ là mối quan hệ giữa Neymar và HLV Luis Enrique. Từ đầu mùa tới giờ, có không ít 3 lần tiền đạo người Brazil thể hiện thái độ bất mãn với ông thầy. Điển hình như ở trận Barcelona thắng Deportivo 4-0, khi bị Enrique thay ra ở phút 70, Neymar đã bước ra ngoài đường pitch với khuôn mặt hằm hằm, đồng thời không thèm bắt tay ông thầy. Khi ngồi trên băng ghế dự bị, Neymar còn cởi găng tay ném phăng xuống đất rồi ngồi ôm đầu tỏ rõ sự thất vọng.

Trước đó nữa, ở chiến thắng 5-0 trước Levante, Neymar cũng bực tức với Enrique khi nhà cầm quân này cho rằng anh bị chấn thương và quyết định rút ra khỏi sân. Tờ Marca cho biết, khi cùng vị bác sĩ đi qua Enrique, Neymar đã phân trần rằng anh vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Thế nhưng vị HLV của Barca bỏ ngoài tai, thậm chí còn yêu cầu tiền đạo người Brazil nhanh chóng lên ghế dự bị ngồi.

Theo thống kê từ El Mundo, mùa này việc Neymar bị thay ra giữa chừng dường như đã trở thành một hình ảnh quen thuộc. Cụ thể, ở 24 trận đã đấu cho Barcelona, tiền đạo 22 tuổi người Brazil có tới 14 lần phải nhường chỗ cho người khác trong hiệp 2. Tổng số phút ra sân của anh mới chỉ là 1.605, kém hơn rất nhiều so với Lionel Messi, Gerard Pique, Sergio Busquets hay Javier Mascherano...

Hãy xem, Suarez mới chỉ chơi 16 trận cho Barcelona kể từ đầu giải, nhưng chỉ bị thay ra 6 lần. 8 trận gần nhất, tiền đạo người Uruguay này đều thi đấu trọn vẹn 90 phút. Xét về độ hiệu quả, Suarez còn lâu mới bì kịp Neymar, tiền đạo đã ghi 19 bàn thắng và có 5 đường kiến tạo cho đội chủ sân Nou Camp kể từ đầu mùa. So với Messi, mức độ được trọng dụng của Neymar càng thất thế. Tiền đạo người Argentina ra sân 28 trận và chỉ có 1 trận bị thay ra giữa chừng.

Với thời gian ra sân lên tới 2.272 phút, chẳng ngạc nhiên khi Messi ghi tới 31 bàn và kiến tạo 12 đường chuyền thuận lợi cho đồng đội lập công. Neymar rất muốn mình ngang phân với Messi, thập chí vượt mặt đàn anh, thế nhưng với các sử dụng của Enrique, anh rất khó để hiện thực hóa mục tiêu đó. Vậy nên, chuyện “Tiểu Pele” bất mãn là điều có thể hiểu được.

MỚI - NÓNG