Hé lộ về 'bùa phép' của tay vợt Murray

Hé lộ về 'bùa phép' của tay vợt Murray
Andy Murray đã dùng cách thức gì để đánh bại Philippe Kohschreiber ở trong trận chung kết của giải BMW Open (Munich) 2015? Ngoài nhờ năng lực của anh và khả năng chỉ đạo, lược trận của Jonas Bjorkman, đó còn nhờ “bùa phép” may mắn.

Murray đã đeo nhẫn cưới (chiếc nhẫn mà Kim Sears trao cho anh trong lễ cưới hôm 11/4 ở một Nhà thờ được xây dựng từ thế kỷ thứ 12 tại Scotland) lên dây giày trong suốt trận đấu với Kohschreiber. Cánh phóng viên ảnh đã chụp lại được khoảnh khắc hiếm thấy này.

Cũng nhờ “bùa phép” may mắn đó, Murray đã trở thành tay vợt Anh quốc đầu tiên giành được một danh hiệu trên mặt sân đất nện kể từ thời của Buster Mottram ở Palma (Majorca) hồi năm 1976. “Tôi đã không nhận ra mình là người Anh đầu tiên đăng quang trên mặt sân đất nện sau một thời gian quá dài, vì thế, đó là một vinh dự”, Murray tâm sự.

Theo Theo Sài Gòn Giải Phóng
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.