HLV Alfred Riedl 'bắt mạch' tuyển Việt Nam

HLV Alfred Riedl 'bắt mạch' tuyển Việt Nam
Tuyển Việt Nam chính là đối thủ lớn nhất với Indonesia tại vòng bảng AFF Cup. Vì thế, HLV Alfred Riedl đã nghiên cứu rất kỹ từng cá nhân cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Ông nói rằng "đặc biệt chú ý tới Văn Quyết".

Dù AFF Cup chỉ còn tính bằng giờ, nhưng khá ngạc nhiên HLV Alfred Riedl lại đang đẩy cao khối lượng những buổi tập của đội tuyển Indonesia. Ở ngày đầu tiên, dù chân ướt chân ráo tới Việt Nam, nhưng đội bóng xứ Vạn đảo đã tập tới 2 tiếng đồng hồ và tập 2 buổi/ngày. Đến ngày hôm qua (20/11), HLV Alfred Riedl đã cho các học trò tập tới… 3 tiếng.

Ngoài mục đích giúp các cầu thủ làm quen với thời tiết tại Hà Nội, HLV người Áo vẫn chưa yên tâm với lối chơi của Indonesia.

Bằng chứng là ở buổi tập hôm qua, HLV Alfred Riedl đã nhắc nhở khá nhiều các học trò trong bài tập di chuyển kết hợp với chuyền bóng 1 chạm. Nếu như hôm trước các cầu thủ Indonesia thể hiện sự nhịp nhàng, ăn ý và dứt điểm chuẩn xác ở bài tập không chiến, thì đội bóng đến từ đất nước Vạn đảo lại khá yếu trong khâu tấn công trung lộ.

HLV Alfred Riedl 'bắt mạch' tuyển Việt Nam ảnh 1

HLV Riedl đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam

Đặc biệt, HLV Alfred Riedl đã chú trọng rất nhiều vào bài tập phòng ngự, với việc bố trí một kèm một, bọc lót và đánh chặn từ xa. HLV Alfred Riedl cho biết, ĐTVN có nhiều cá nhân xuất sắc, đủ sức khoan thủng hàng thủ Indonesia, nên cần phải chuẩn bị nhiều phương án đối phó.

HLV người Áo cũng đã tiết lộ cầu thủ nào của ĐTVN khiến ông lo ngại nhất. “ĐTVN có một hàng công khá mạnh tại thời điểm này. Tôi đặc biệt chú ý đến số 10 (Văn Quyết). Cậu ta là một cầu thủ có thể hình nhỏ nhưng rất nguy hiểm trong các pha di chuyển và dứt điểm. Chắc chắn hàng thủ của Indonesia sẽ phải cảnh giác cao nhất với cầu thủ này”, HLV Alfred Riedl cho biết.

Trong ngày hôm qua, trả lời báo chí Việt Nam, cựu thuyền trưởng ĐTVN cũng đã thẳng thắn nhận xét về đối thủ của mình trong trận ra quân: “Tôi đã quan sát tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận, với Hồng Kông (Trung Quốc), đó không phải là trận đấu tốt của Việt Nam. Ở trận đấu với Palestine, mặc dù tuyển Việt Nam để thua nhưng họ chơi tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là nền tảng thể lực đã được cải thiện rõ rệt. Tôi tin rằng tuyển Việt Nam là ứng viên sáng giá nhất giành ngôi đầu bảng, bởi họ được chơi trên sân nhà và là đội bóng mạnh. Tuy nhiên, ĐTVN cần phải chứng minh được sức mạnh của mình ngay từ những trận vòng bảng”.

Trong khi đó, chia sẻ quan điểm về việc sử dụng cầu thủ nhập tịch, HLV người Áo nói: “Với các cầu thủ Indonesia nhập tịch, đó đều là những người đã chơi bóng, sinh sống, cưới vợ, có con tại Indonesia và hầu như không còn có sự khác biệt so với các cầu thủ bản địa. Quan trọng là họ đều phải chứng tỏ chất lượng chơi bóng của mình. Tôi cho rằng việc sử dụng cầu thủ nhập tịch tùy thuộc vào chính sách của mỗi nước”.

HLV Alfred Riedl từng nhiều lần sang Việt Nam để “do thám” đội chủ nhà, nên chắc chắn đã có nhiều phương án đối phó, cũng như tìm ra “tử huyệt” của ĐTVN. Có thể nói, đối thủ lớn nhất của ĐTVN tại vòng bảng không phải là tập thể Indonesia, mà chính là cá nhân HLV Alfred Riedl.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG