HLV Australia thừa nhận may mắn khi thắng U16 Việt Nam

U16 Australia lội ngược dòng đánh bại U16 Việt Nam, giành chức vô địch U16 Đông Nam Á. Ảnh: Đức Đồng
U16 Australia lội ngược dòng đánh bại U16 Việt Nam, giành chức vô địch U16 Đông Nam Á. Ảnh: Đức Đồng
Ông Antony Vidmar cho rằng đội nhà phải nhờ tới may mắn mới có thể giành được chức vô địch U16 Đông Nam Á.

Tại vòng bảng, U16 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U16 Australia. Khi tái ngộ trong trận chung kết, thầy trò HLV Đinh Thế Nam cũng liên tục dẫn trước, có lúc cách biệt là hai bàn (2-0 rồi 3-1). Tuy nhiên, các cầu thủ áo đỏ đã không thể bảo vệ thành quả, để U16 Australia gỡ hoà 3-3 trong tám phút từ 83 đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp hai. Ở loạt sút luân lưu, Xuân Kiên thực hiện không thành công, khiến U16 Việt Nam thua 3-5 và tuột chức vô địch giải U16 Đông Nam Á tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia.

“U16 Việt Nam thực sự là đội mạnh. Họ đã khiến chúng tôi gặp quá nhiều khó khăn trong trận chung kết này”, HLV Antony Vidmar chia sẻ với VnExpress sau khi cùng U16 Australia đăng quang.

Trong trận bán kết với U16 Thái Lan, U16 Australia cũng có bàn gỡ hoà 3-3 ở phút bù giờ, sau đó thắng luân lưu 5-3. Kịch bản giống hệt lập lại với đội bóng xứ chuột túi khi họ đụng độ U16 Việt Nam trong trận chung kết. HLV Antony Vidmar thừa nhận đội bóng của ông đã có một chút may mắn.

“Bóng đá là vậy, bạn cần chút may mắn để vô địch. Tuy nhiên, điều cốt lõi giúp chúng tôi đăng quang là tinh thần của các cầu thủ. Họ không hề buông xuôi trong mọi tình huống, kể cả khi bị dẫn với cách biệt hai bàn. Toàn đội chiến đấu với niềm tin lớn cho tới khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên”, cựu cầu thủ của Middlesbrough nói thêm.

HLV Australia thừa nhận may mắn khi thắng U16 Việt Nam ảnh 1

HLV Antony Vidmar cho biết ông và các học trò sẽ chuẩn bị kỹ để tái đấu với U16 Việt Nam tại giải U16 châu Á vào tháng chín tới tại Ấn Độ. Ảnh: Đức Đồng

U16 Australia khởi đầu giải U16 Đông Nam Á không tốt. Họ để U16 Myanmar cầm hoà 1-1 và thua U16 Việt Nam 0-3. Tuy nhiên, sau đó đội bóng của HLV Antony Vidmar lột xác, liên tục đánh bại Philippines (7-0), Singapore (6-2), Malaysia (7-1) để giành vé đi tiếp. Tại bán kết và chung kết, đội bóng xứ chuột túi đều gỡ hoà ở phút bù giờ để rồi sau đó thực hiện các loạt sút luân lưu hoàn hảo, tiến tới chức vô địch.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.