HLV Deschamps 'loạn đao pháp' ở tuyển Pháp

HLV Deschamps 'loạn đao pháp' ở tuyển Pháp
4 trận đấu, 6 lần thay đổi cách bố trí đội hình. HLV Didier Deschamps vẫn loay hoay trong việc tìm ra sơ đồ ưng ý nhất. Hậu quả là lối chơi của Pháp cũng loay hoay theo cho tới khi các ngôi sao lên tiếng “giải cứu”.

“Rất thú vị nếu có nhiều giải pháp chiến thuật khác nhau. Chúng tôi có thể thích nghi tốt hơn với mọi tình huống và mọi đối thủ”, Giroud ủng hộ Deschamps. Tiền đạo của Arsenal không cảm thấy phiền hà vì luôn chắc suất trung phong dù đội hình hoán đổi ra sao. Nhưng Matuidi thì khác.

Tiền vệ của PSG bị đẩy từ trái qua phải rồi trở vào giữa. Trong cuộc xáo trộn liên miên, Matuidi tới giờ vẫn chưa tìm lại phong độ cao nhất.

Matuidi chỉ là ví dụ điển hình cho một đội Pháp chưa tìm ra cách phát huy hết đẳng cấp vốn có. Thuyền trưởng của họ, Deschamps, lại hồ nghi chính sơ đồ 4-3-3 mà ông theo đuổi nhiều năm qua, cũng như không trao niềm tin tuyệt đối cho bất kỳ học trò nào. Có thể vì áp lực quá lớn tại EURO 2016 khiến Deschamps luôn phải đi tìm đội hình hoàn hảo nhất. Nhưng khi tìm mãi không ra, đó là vấn đề từ chính vị HLV trưởng.

Trên lý thuyết, 4-3-3 với 11 gương mặt của trận khai mạc là cách vận hành hợp lý nhất của Pháp hiện nay. Nhưng chưa hài lòng, Deschamps chuyển sang 4-2-3-1 ở trận gặp Albania. Hệ quả là một lối chơi còn kém hơn. Tới trận gặp Thụy Sỹ, Deschamps quay lại 4-3-3 và giải thành công bài toán Pogba bằng cách đẩy tiền vệ của Juventus sang bên trái sở trường (vị trí vốn của Matuidi).

HLV Deschamps 'loạn đao pháp' ở tuyển Pháp ảnh 1
Nhưng Pogba chơi tốt bên trái thì Matuidi đá đâu? Deschamps lại đẩy tiền vệ của PSG sang phải ở trận gặp CH Ireland. Do lạ nước lạ cái, Matuidi đã thể hiện kém thuyết phục cho tới khi được trở về trung tâm hàng tiền vệ (nhờ Kante ra nghỉ và Pháp chuyển qua 4-2-3-1). Vậy cuối cùng, 4-3-3 hay 4-2-3-1 mới là tối ưu, làm sao giải bài toán cho cả Pogba và Matuidi?

Những câu hỏi đó luôn Deschamps khiến ông bối rối. 4 trận đấu, 4 đội hình bố trí khác nhau. Cộng thêm 2 lần xáo trộn trong hiệp hai các trận gặp Albania và CH Ireland, Deschamps đã hoán chuyển đội hình tổng cộng 6 lần. Không đội tuyển nào tại EURO 2016 thay đổi nhiều bằng Pháp. Và chắc chắn không ai dám khẳng định Pháp đã chơi hay lên sau những xáo trộn liên tục.

Có một điều chắc chắn, Deschamps càng cách tân thì càng sai lầm. 4-2-3-1 với Martial và Coman ở trận gặp Albania là một thất bại thảm hại. Kéo Matuidi sang phải ở trận gặp CH Ireland cũng là một lựa chọn kém khôn ngoan. Deschamps “thích” tự đặt ra chướng ngại vật rồi lại phải vất vả vượt qua. Giống như một cậu học trò sợ làm toán sai, Deschamps cứ “tẩy” lời giải này để tìm lời giải khác. Đáp án chính xác chưa thấy đâu, chỉ thấy đội bóng áo Lam phải vật vã trước mọi đối thủ.

Deschamps sẽ dừng lại công cuộc kiếm tìm sơ đồ hoàn hảo? Không ai dám chắc điều đó. Trận tới Kante bị treo giò và Deschamps lại có cơ hội thử nghiệm các phương án mới ở hàng tiền vệ, có thể là Cabaye lấp vào chỗ trống hoặc chuyển sang 4-2-3-1. Chừng nào Pháp còn thắng và tiếp tục tiến sâu, Deschamps vẫn tự tin với những lựa chọn của mình. Nhưng rõ ràng để đội chủ nhà EURO 2016 có mặt tại vòng tứ kết, dấu ấn bao trùm đang thuộc về cá nhân kiệt xuất như Payet, Griezmann.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG