HLV Hodgson nói gì về nghi án học trò 'tạo phản'?

HLV Hodgson nghi ngờ học trò đâm sau lưng mình.
HLV Hodgson nghi ngờ học trò đâm sau lưng mình.
TPO - Sau khi tuyển Anh để thua sốc trước Iceland, HLV Roy Hodgson đã lên tiếng trước những nghi ngờ cho rằng ông bị một số cầu thủ "phản bội".
Rạng sáng 28/6 vừa qua, ĐT Anh đã tạo nên cú sốc lớn nhất tại EURO 2016 khi để thua ngược Iceland tại vòng 1/8. Truyền thông Anh gọi đây là thất bại nhục nhãn nhất trong lịch sử bóng đá xứ sở sương mù, còn HLV Roy Hodgson thì đăng đàn tuyên bố xin từ chức. Các CĐV Anh lập chỉ trích, chửi bới đội nhà, thậm chí còn trút giận bằng cách tấn công các CĐV Iceland...

Cho tới lúc này, nhiều chuyên gia vẫn một mực nhận định, ĐT Anh thua Iceland vì lâu nay họ quá huyễn hoặc về bản thân, luôn cho rằng mình là một đội bóng lớn, một ứng viên vô địch, nhưng thực tế đẳng cấp chỉ ở mức trung bình.

Tuy nhiên, cũng có những thông tin cho rằng, một số công thần của đội tuyển Anh đã mất niềm tin vào Roy Hodgson sau vòng bảng Euro 2016. Sự bất mãn gia tăng trước thềm trận đấu với Iceland ở vòng knock-out và là một trong những nguyên nhân khiến “Tam Sư” thua bạc nhược.

Khi phóng viên trực tiếp đề cập tới chuyện học trò “làm phản”, HLV Roy Hodgson nói rằng: “Nếu đó là sự thật thì họ ngụy trang rất tốt từ bản thân mình cho đến đội ngũ ban huấn luyện. Chúng tôi không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy các cầu thủ định làm điều gì. Còn mọi người đều có quyền nghi ngờ”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.