HLV Huỳnh Đức: 'Hoàng Anh Gia Lai có ưu thế hơn Đà Nẵng'

Được trở về sân nhà, Công Phượng (xanh) và các đồng đội rất quyết tâm có được chiến thắng để giải toả áp lực. Ảnh: Lâm Thoả.
Được trở về sân nhà, Công Phượng (xanh) và các đồng đội rất quyết tâm có được chiến thắng để giải toả áp lực. Ảnh: Lâm Thoả.
Tự tin trở lại sau khi cắt mạch toàn thua nhưng đội vô địch năm 2009 và 2012 vẫn tỏ ra thận trọng trước chuyến làm khách đến sân Pleiku ở vòng năm V-League 2015 chiều nay 25/1.

"Hoàng Anh Gia Lai có ưu thế hơn chúng tôi lúc này", HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ với VnExpress. "Bây giờ đi đâu khán giả cũng ủng hộ, cũng bàn tán về Hoàng Anh Gia Lai. Sân Pleiku trận này chắc chắn lại chật ních khán giả và đó sẽ là áp lực không nhỏ đối với các cầu thủ trẻ của tôi".

Không có ngoại binh chất lượng, sử dụng nhiều cầu thủ trẻ trong bối cảnh hầu hết trụ cột sa sút hoặc không đảm bảo thể lực, SHB Đà Nẵng có khởi đầu tệ chưa từng có dưới thời Lê Huỳnh Đức. Ba trận đầu họ toàn thua, trước khi có được kết quả hoà 1-1 ở trận đấu gần nhất gặp "người anh em" Hà Nội T&T trên sân nhà Chi Lăng. Đó là trận thứ ba mùa này Đà Nẵng không thắng dù ghi bàn mở tỷ số.

"Sau trận gặp Hà Nội T&T, tôi đã mổ băng để phân tích lại trận đấu cùng học trò. Tôi đã nhắc nhở, điều chỉnh các vị trí về những lỗi lầm họ mắc phải để đúc rút kinh nghiệm. Chúng tôi sau đó gấp rút chuẩn bị cho trận gặp Hoàng Anh Gia Lai, bởi đây hứa hẹn là trận đấu khó khăn", HLV Huỳnh Đức cho biết.

"Dù gì tôi cũng vui khi một số trụ cột đã lấy lại phong độ, một số cầu thủ trẻ thi đấu tốt hơn cả dự tính. Tôi cố gắng không đặt áp lực phải thắng cho học trò mà yêu cầu họ ra sân thi đấu nỗ lực, không sợ thua là được". 

Chiều 23/1 toàn bộ đội Đà Nẵng đã di chuyển lên thành phố Pleiku để chuẩn bị cho trận đấu vòng năm. Trước đó một ngày, bầu Hiển đã có mặt tại đại bản doanh Tuyên Sơn để động viên thầy trò Huỳnh Đức. Dù không tuyên bố vụ thể mức thưởng, bầu Hiển khẳng định sẽ "có niềm vui lớn" nếu đội thi đấu tích cực và có kết quả tốt.

HLV Huỳnh Đức: 'Hoàng Anh Gia Lai có ưu thế hơn Đà Nẵng' ảnh 1

Đà Nẵng (da cam) đang trong mùa giải chuyển giao thế hệ. Ảnh: Nguyễn Đông.

"Hoàng Anh Gia Lai và Đà Nẵng đều khao khát chiến thắng để cải thiện vị trí", cựu danh thủ sinh năm 1972 phân tích. "Nếu nhìn vào phong độ các trận đấu trước, họ còn vào phom tốt hơn chúng tôi. Lịch thi đấu đầu mùa, Đà Nẵng toàn gặp phải những đối thủ có sự chuẩn bị tốt từ lực lượng đến tâm lý, trong khi bản thân vẫn trong thời gian hội nhập giữa các cầu thủ trẻ và cựu binh. Tuy nhiên, tôi không lo lắng mà đang từng bước chỉnh sửa, lắp ghép các vị trí để các cầu thủ trở thành một khối mạnh mẽ trong thời gian tới".

Thành tích đối đầu kể từ V-League 2003 đến nay của hai đội rất cân bằng. Mỗi đội thắng chín và sáu lần hoà nhau trong tổng cộng 24 trận.

Theo Anh Tuấn

Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG