HLV Lê Huỳnh Đức tố Công Phượng diễn kịch kiếm penalty

HLV Lê Huỳnh Đức.
HLV Lê Huỳnh Đức.
HLV Lê Huỳnh Đức của SHB.Đà Nẵng bức xúc cho biết, Công Phượng đã ngã giả vờ để đánh lừa trọng tài, mang về cho HAGL một quả phạt đền trong trận đấu giữa hai đội tại vòng 5 V.League 2015 hôm qua.

Ở cuộc đọ sức chiều qua, HAGL đã vượt qua SHB.Đà Nẵng với tỷ số 1-0. Đây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng phố Núi sau chuỗi 3 trận toàn thua, với bàn thắng duy nhất được thực hiện trên chấm phạt đền.

Đó là tình huống ở phút 57, Công Phượng đi bóng trong vòng cấm và bị thủ môn Văn Hưng phạm lỗi, ngay lập tức trọng tài Trần Đình Thịnh thổi phạt đền cho HAGL. Trên chấm 11m,  Zdravko dễ dàng mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau trận thua HAGL 0-1, HLV Huỳnh Đức lên tiếng chỉ trích trọng tài Trần Đình Thịnh: "Công Phượng giả vờ khéo léo để đánh lừa trọng tài. Ngoài ra, chúng tôi còn mất đi quả phạt đền trông thấy khi Quách Tân bị chèn ngã trái phép trong vòng cấm địa. Bên cạnh đó, SHB Đà Nẵng còn bị những thẻ vàng vô lý, đó là những lỗi 12 không đáng bị phạt thẻ. Chơi trên sân khách thì phải chịu những thiệt thòi như vậy”.

“Cầu thủ trẻ HAGL có kỹ thuật rất tốt và họ cũng đã có một trận đấu khá tốt ngày hôm nay. Nhưng nếu chúng tôi không bị phạt đền chắc chắn HAGL không có cửa thắng chúng tôi, bởi trong suốt trận đấu họ không tạo ra được nhiều cơ hội rõ rệt nào. Cầu thủ trẻ HAGL có tư duy tốt, nhưng tôi nghĩ HAGL vẫn cần thêm thời gian để phát triển bởi họ vẫn còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm", HLV người Đà Nẵng nói tiếp.

Trong khi đó, HLV Guillaume Graechen của HAGL lại cho rằng trọng tài chính Trần Đình Thịnh vẫn thổi có phần nương tay cho cầu thủ đội khách: "Theo tôi, trọng tài cần phải rút thêm nhiều thẻ vàng cảnh cáo các cầu thủ SHB Đà Nẵng.

Tôi quan sát được nhiều tình huống họ vào bóng bằng cả 2 chân rất nguy hiểm với cầu thủ HAGL. Ngoài ra, họ đã có nhiều pha phạm lỗi ngăn chặn tình huống tấn công nguy hiểm, có thể dẫn đến bàn thắng của chúng tôi. Còn về pha phạt đền, tôi nghĩ các trọng tài ở châu Âu còn rút thẻ đỏ dành cho thủ môn SHB Đà Nẵng chứ không chỉ thổi penalty".

Đánh giá về màn trình diễn của học trò, HLV Graechen cho biết, các cầu thủ đã học hỏi được rất nhiều từ việc phải thi đấu dưới sức ép lớn. SHB Đà Nẵng đã chứng tỏ họ không phải là đội bóng yếu. Nhưng phần lớn thời gian thi đấu, HAGL là người chơi tốt hơn và xứng đáng giành chiến thắng.

Theo Theo Thể Thao Hàng Ngày
MỚI - NÓNG