HLV Man City tiết lộ 'binh pháp' đối phó Real

Pellegrini cần ít nhất một trận hòa có bàn thắng. Ảnh: Reuters
Pellegrini cần ít nhất một trận hòa có bàn thắng. Ảnh: Reuters
Man City cần ít nhất một kết quả hòa có bàn thắng ở lượt về bán kết Champions League hôm nay, để đoạt vé đá trận tranh ngôi vô địch.

Trong trận bán kết lượt đi giữa tuần trước, trên sân Etihad, Man City và Real hòa nhau với tỷ số 0-0. Kết quả này buộc Real phải thắng trong trận lượt về tối 4/5 (giờ Madrid) nếu muốn tự quyết định số phận, còn đội bóng Anh cần ít nhất một tỷ số hòa có bàn thắng. Một trong hai đội cũng có thể đi tiếp bằng cách đá luân lưu nếu trận lượt về cũng kết thúc với tỷ số 0-0.

"Chúng tôi không tới Santiago Bernabeu để phòng ngự. Chúng tôi sẽ cố đẩy cao đội hình, tấn công và ghi bàn vào lưới Real. Chúng tôi hy vọng Real sẽ tấn công nhiều hơn so với trận lượt đi. Trận lượt về sẽ là dịp tốt để chúng tôi chấm dứt bảng thành tích ít lọt lưới trên sân nhà của Real", HLV của Man City, Manuel Pellegrini tự tin phát biểu hôm 3/5.

Trong trận lượt về, Real có thể chào đón sự trở lại của Cristiano Ronaldo, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội từ đầu mùa. Ronaldo đã phải nghỉ trận lượt đi và hai trận gần nhất tại La Liga, do phải điều trị chấn thương gân kheo.

Pellegrini đánh giá cao học trò cũ: "Ronaldo là một cầu thủ rất quan trọng của Real. Cậu ấy đã đem lại sự khác biệt cho Real suốt nhiều năm qua. Thật tiếc là khi tôi còn dẫn dắt Real - mùa 2009-2010, cậu ấy dính chấn thương nặng nhất".

Khi không có Ronaldo trong trận lượt đi, Real đã cho thấy khả năng chơi phòng ngự tốt như thế nào. Đây là điều mà Pellegrini hy vọng không muốn thấy ở lượt về.

"Có lẽ Real chơi trận lượt đi với mục tiêu không để thua. Họ có lý do để làm như vậy. Trong khi đó, chúng tôi hơi thiếu sáng tạo, nhưng nhìn chung vẫn chơi rất tốt Man City sẽ cố chơi như vậy trong trận lượt về", Pellegrini nói.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG