Olympic Việt Nam-Hà Nội T&T: 3-1:

HLV Miura chỉ hài lòng hàng phòng ngự

CĐV tràn xuống sân sau trận đấu chụp ảnh tự sướng cùng Công Phượng . Ảnh: VSI
CĐV tràn xuống sân sau trận đấu chụp ảnh tự sướng cùng Công Phượng . Ảnh: VSI
TP - Thắng đậm một trong những đội bóng mạnh nhất ở V.League nhưng HLV Toshiya Miura vẫn chưa hài lòng với màn trình diễn của hàng tấn công đội tuyển Olympic Việt Nam. 

Sau nhiều ngày tập luyện liên tiếp với cường độ cao, chiều qua đội tuyển Olympic Việt Nam đã có trận đấu tập với CLB Hà Nội T&T.

Dù chỉ là đấu giao hữu, nhưng cầu thủ đôi bên thi đấu vẫn rất quyết liệt, máu lửa. Chính điều này đã khiến một loạt cầu thủ hai đội bị chấn thương. Phía Hà Nội T&T, Văn Quyết chảy máu mặt, trong khi bên phía Olympic Việt Nam, trung vệ Tiến Dũng cũng bị chảy máu khóe mắt trong một tình huống va chạm với chính Văn Quyết và phải rời sân ở phút 53.

Vắng 2 chân sút chủ lực là Samson và Gonzalo, Hà Nội T&T chiều qua đã không gây được áp lực cần thiết về phía các cầu thủ đàn em. Thành Lương, Văn Quyết trở thành các mũi công chính của đội bóng thủ đô. Tuy nhiên, cả 2 lại tỏ ra kém duyên trong các tình huống dứt điểm cuối cùng. 

Trong khi đó, các cầu thủ trẻ của HLV Toshiya Miura lại thể hiện quyết tâm lớn khi thi đấu rất xông xáo. Ra sân trong đội hình chính, tiền vệ Tuấn Anh (HA.GL) đã cho thấy khả năng điều tiết và bao quát sân khá tốt. Hàng tiền vệ Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Tuấn Anh đã chơi rất chững chạc trước các đàn anh. 

Ngay phút thứ 16, Mạnh Hùng đã thể hiện tài sút phạt khi thực hiện pha đá phạt trực tiếp đẳng cấp từ khoảng cách khá xa, không cho thủ môn Văn Công của Hà Nội T&T cơ hội cản phá, mở tỷ số trận đấu.

Trong thời gian còn lại của hiệp 1, Hà Nội T&T đã đẩy mạnh tấn công để tìm bàn gỡ hòa, nhưng lần lượt Văn Quyết, Thành Lương bỏ lỡ các cơ hội khá rõ nét. Mãi đến phút 45, đội chủ sân Hàng Đẫy mới có bàn quân bình tỷ số. Xuất phát từ pha đá phạt của Thành Lương, Văn Biển đã băng vào đánh đầu, ghi bàn cho Hà Nội T&T.

Với mục tiêu cho các cầu thủ cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm, ở trận đấu hôm qua HLV Toshiya Miura đã tung vào sân gần như toàn bộ lực lượng của Olympic Việt Nam. Đầu hiệp 2, ông Miura đã tung 4 cầu thủ Thanh Hiền, Duy Mạnh, Công Phượng và Thanh Bình vào sân.

Lần đầu tiên thi đấu tại sân Hàng Đẫy, Công Phượng đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo các CĐV trên khán đài. Tiền đạo HA.GL cũng thi đấu rất năng nổ. Anh liên tục có các tình huống đi bóng kỹ thuật, gây khó khăn cho hàng thủ Hà Nội T&T. Phút 57, tuyển Olympic Việt Nam lần thứ 2 vươn lên dẫn trước với pha dứt điểm cận thành của Thanh Bình.

HLV Miura sau đó tiếp tục đưa ra những điều chỉnh về nhân sự, với tổng cộng các lần thay đi thay lại tới 18 lần. Hai đội liên tục “ăn miếng, trả miếng” với nhau. Phút 90, sau khi cướp được bóng trong chân hậu vệ Hà Nội T&T, Công Phượng đã băng xuống và đánh bại thủ môn Văn Công trong thế đối mặt, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội tuyển Olympic Việt Nam.

Sau trận đấu, HLV Toshiya Miura cho biết, ông cảm thấy hài lòng về màn trình diễn của hàng phòng ngự đội tuyển Olympic Việt Nam. Tuy nhiên, ông Miura cho biết các cầu thủ tiền vệ và tiền đạo hay bị mất bóng. 

“Đây chỉ là trận đấu tập để thử nghiệm đội hình nên tôi phải thay đổi nhiều để đánh giá các vị trí. Hà Nội T&T là đội bóng mạnh nên trận đấu rất khó khăn. Các cầu thủ vẫn chưa thực sự tốt về thể lực, và đây là điểm yếu cần cải thiện. Trước mắt, chúng tôi vẫn còn 5 trận đấu nữa để hoàn thiện”-HLV Toshiya Miura nói.

Hôm qua, ông Miura cũng cho biết, vẫn chưa xác định được bộ khung chính của đội tuyển Olympic Việt Nam. Theo kế hoạch, ngày 9/3 tới, đội sẽ có trận đấu giao hữu với U22 Indonesia trên sân vận động Mỹ Đình. 

Do BTC mở cửa miễn phí, đã có khoảng 10.000 CĐV tới sân Hàng Đẫy cổ vũ cho trận đấu giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Hà Nội T&T. Kết thúc trận đấu, lực lượng an ninh đã không ngăn được hàng ngàn CĐV đã tràn xuống sân, đuổi theo các cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh, Thành Lương… để xin chữ ký. Nhiều người chạy theo cả cầu thủ vào phòng thay đồ. HLV Toshiya Miura cho biết, ông bất ngờ vì các CĐV lại đến sân đông như vậy.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...