HLV Miura: Công Phượng hợp với triết lý của tôi

HLV Miura trả lời phỏng vấn báo chí trong buổi tập sáng qua. Ảnh: Quang Minh.
HLV Miura trả lời phỏng vấn báo chí trong buổi tập sáng qua. Ảnh: Quang Minh.
Ông thầy người Nhật khẳng định tiền đạo Công Phượng phù hợp với ý đồ chiến thuật mà ông xây dựng cho Olympic Việt Nam. Tất nhiên, cầu thủ này phải nỗ lực để chứng tỏ mình đủ năng lực giành suất đá chính…

Gần 1 tuần làm việc, có lẽ ông đã có cái nhìn xác thực nhất về năng lực của các cầu thủ Olympic Việt Nam?

- Tôi nghĩ là trình độ của họ khá ổn. Khoảng cách về trình độ là không khác biệt quá lớn, và tôi cũng chẳng có gì bất ngờ về điều này. Tôi có trong tay nhiều cầu thủ từng làm việc từ năm ngoái, còn những tân binh, tôi đã gọi họ sau khi đến tận sân để kiểm tra trình độ. Điều đó giúp tôi không quá bất ngờ về những gì mình có trong tay. Điều quan trọng, sau gần 1 tuần làm việc, tính cạnh tranh ở O.Việt Nam lúc này rất tốt. Học trò của tôi đều tập luyện máu lửa, thừa khát khao nên tôi rất hài lòng. 

Chưa đầy 1 tuần rèn quân, có nhiều ca chấn thương xảy ra với các cầu thủ O.Việt Nam. Thậm chí có trường hợp như Xuân Trường còn chưa tập luyện buổi nào cùng đồng đội. Có điều gì không ổn từ giáo án của ông chăng?

- Tập nặng trong thời điểm này là bình thường. Họ vừa có chặng nghỉ tết nên cần tích lũy lại thể lực. Thêm vào đó, điều kiện thi đấu ở Malaysia khá nắng nóng nên cần có nhiều thể lực. Không có thể lực thì chẳng giải quyết được vấn đề gì về chuyên môn. Tôi cần có những học trò khỏe mạnh, giàu sức chiến đấu nhất mới có thể hoàn tất mục tiêu đề ra. Tôi chưa quyết định có trả Xuân Trường về CLB hay không, nhưng chắc chắn O.Việt Nam không cần bổ sung người thay thế, một khi phải chia tay với cầu thủ này.

Trong những cầu thủ hiện có, Công Phượng là cầu thủ gây chú ý nhất, dù phong độ thời điểm vừa qua của cậu không phải quá tốt. Liệu Công Phượng có đủ sức vượt qua bài kiểm tra và có chỗ đứng trong lối chơi mà ông xây dựng?

- Công Phượng là cầu thủ tốt, và chuyện trồi sụt phong độ là bình thường đối với một cầu thủ trẻ vừa được đôn lên chơi ở giải đấu cao nhất. Thêm vào đó, tôi cũng còn đang sàng lọc lực lượng. Tôi chưa quyết định ai được chọn, ai bị loại, vì vậy, càng không thể nói ai đá chính và ai dự bị. Tất cả đều mở cơ hội cho các thành viên của O.Việt Nam. Công Phượng giống như các cầu thủ khác trong đội cần thêm thời gian thích nghi và chứng minh năng lực. Tuy vậy, theo quan điểm cá nhân, tôi nghĩ Công Phượng phù hợp với triết lý bóng đá mà tôi đang xây dựng cho O.Việt Nam.

Sau vòng loại U.22 châu Á, O. Việt Nam bước vào chiến dịch SEA Games. Nhưng thời điểm SEA Games tranh tài, có vẻ ông gặp khó khi cùng lúc phải dẫn dắt 2 đội bóng?

- Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Với tôi, mục tiêu số 1 bây giờ là giúp O.Việt Nam vượt qua vòng loại U.22 châu Á. Tôi chưa tính đến bất kỳ kế hoạch nào khác.

Theo Theo Sài Gòn Giải Phóng
MỚI - NÓNG