HLV Miura: Không quan tâm ý kiến chuyên gia

Bữa ăn trưa 26/5 tại Singapore được một tuyển thủ U23 đánh giá là “chịu được”
Bữa ăn trưa 26/5 tại Singapore được một tuyển thủ U23 đánh giá là “chịu được”
TP - Trả lời báo giới hôm qua, HLV Toshiya Miura nói rằng ông không hề cảm thấy bị áp lực khi dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28 và sẽ tiếp tục lối chơi đang được xây dựng cho U23 Việt Nam.

HLV Toshiya Miura bực bội chuyện ở của U23 Việt Nam

Đội bóng của HLV Toshiya Miura lại một phen khiến dư luận phải tốn công tranh cãi với thông tin chuyện ăn nghỉ không được như ý. Theo lời Trường đoàn Dương Vũ Lâm được báo giới trích dẫn hôm 26/5, tại SEA Games 28, HLV Toshiya Miura muốn các cầu thủ được bố trí 2 người/phòng. Mục đích của ông Miura là muốn các cầu thủ có điều kiện trò chuyện, trao đổi để hiểu nhau hơn.

Tuy nhiên tại khách sạn Days, các cầu thủ U23 Việt Nam lại được BTC bố trí ở riêng mỗi người 1 phòng. HLV Miura được cho là rất bực bội. Tốn khá nhiều thời gian trao đi, đổi lại, BTC Singapore mới giải quyết được 1 số phòng đôi cho U23 Việt Nam. Tổng cục TDTT được một phen nhận vô số ý kiến chỉ trích vì không đảm bảo được yêu cầu cho U23 Việt Nam.

“Trong suốt năm qua, báo giới luôn hỏi tôi có chịu áp lực nào không. Tôi phải nói rằng nếu cảm thấy áp lực, tôi đã không làm việc”.

HLV Toshiya Miura

Theo giải thích của Tổng cục TDTT trong thông báo hôm qua, việc cầu thủ được bố trí phòng đơn là do quy định của BTC, tạo điều kiện cho VĐV các đoàn được ăn, ở trong điều kiện tốt nhất. Không chỉ Việt Nam, các đội bóng của 10 quốc gia khác trong khu vực cũng phải tuân theo quy định chung trên và chỉ phải đóng lệ phí ăn, ở là 50 USD người/ngày, dù là ở phòng đơn hay phòng đôi. Việt Nam được bố trí 20 phòng đơn, 5 phòng đôi và thêm 2 phòng phụ khác (phòng y tế và chứa đồ). Trước đó, đoàn tiền trạm của Đoàn TTVN đã làm việc với BTC để bố trí nơi ăn nghỉ theo yêu cầu của VFF.

Ở khách sạn Days, không giống như tuyển U19 khi tham dự vòng loại U19 châu Á năm 2014 được mang theo đầu bếp riêng, được ăn uống hợp khẩu vị, đa dạng và đầy đủ chất dinh dưỡng, tuyển U23 của HLV Toshiya Miura ăn ở phòng ăn chung với VĐV các đội khác. Trưa 26/5, cả đội ăn búp-phê (buffet). Bữa ăn được 1 tuyển thủ đánh giá là “chịu được”.

Trao đổi với Tiền Phong, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cho biết, đồ ăn thức uống trong khách sạn nấu theo kiểu của Trung Quốc. HLV Toshiya Miura đánh giá, BTC nước chủ nhà đã chuẩn bị khá chu đáo. Ông Miura nói cảm thấy ổn với việc tiếp đãi của BTC.

Không bị áp lực

Đó là tuyên bố của HLV Toshiya Miura khi được hỏi về các ý kiến cho rằng đội tuyển Việt Nam đã thi đấu tiêu cực trong trận thua Thái Lan 0-1 ở vòng loại World cup 2018 diễn ra hôm 24/5. Ông Miura thể hiện quan điểm sẽ tiếp tục lối chơi đang được xây dựng cho U23 Việt Nam.
“Đối với ý kiến của các chuyên gia và báo giới, tôi không quan tâm!”-ông Miura cho biết. Nhà cầm quân người Nhật Bản đồng thời nhấn mạnh, bản thân không hề cảm thấy chịu áp lực nào khi dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28.

Ông Miura nói: “Trong suốt năm qua, báo giới luôn hỏi tôi có chịu áp lực nào không. Tôi phải nói rằng nếu cảm thấy áp lực, tôi đã không làm việc”.

Theo HLV Miura, trận đấu với Thái Lan là một kinh nghiệm quý đối với các tuyển thủ U23 như Huy Toàn, Mạc Hồng Quân, Minh Tùng…“Dĩ nhiên thua trận thì các cầu thủ trẻ sẽ thấy thất vọng. Nhưng họ cần quên trận đấu đó để hướng về phía trước. Vòng loại World cup là đấu trường ở đẳng cấp cao hơn so với SEA Games. Việc được thi đấu với Thái Lan là kinh nghiệm quý đối với các cầu thủ trẻ”-HLV Toshiya Miura nói.

Theo ông Miura, để giành quyền vào bán kết SEA Games 28, U23 Việt Nam sẽ phải giành được từ 9-12 điểm, tuỳ thuộc diễn biến cụ thể. Hôm qua, tiền đạo Văn Toàn (HA.GL) vẫn chưa thể tập luyện cùng các đồng đội vì vết đau chưa lành. Anh cùng nhóm các cầu thủ đã thi đấu chính thức ở trận đấu của Việt Nam với Thái Lan như Hồng Quân, Huy Toàn, Ngọc Hải…chỉ tập nhẹ và sau đó đi bơi. HLV Toshiya Miura cho biết sẽ chờ thêm thời gian để xác định chắc chắn mức độ chấn thương và tốc độ bình phục của Văn Toàn.

Tuy nhiên, có khả năng nếu được giữ lại trong danh sách 20 cầu thủ chính thức dự SEA Games 28, Văn Toàn sẽ không thể thi đấu được ở trận đầu tiên của U23 Việt Nam. HLV Toshiya Miura hôm qua cho biết, quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam đang diễn ra đúng kế hoạch, và đang theo chiều hướng tốt.

MỚI - NÓNG