HLV Miura ngại 3 mũi chủ công của Iraq

Tuyển thủ Iraq vượt trội về thể lực và thể hình so với cầu thủ Việt Nam
Tuyển thủ Iraq vượt trội về thể lực và thể hình so với cầu thủ Việt Nam
TPO - Chiến lược gia Nhật Bản thể hiện rõ sự quan ngại trước sức mạnh tấn công của Iraq, trong bối cảnh nhân sự hàng thủ Việt Nam bị thiếu hụt nhiều gương mặt quan trọng.

Trong đợt tập trung lần này của tuyển Việt Nam, HLV Toshiya Miura đã không thể triệu tập những gương mặt ưng ý nhất ở hàng thủ. Sau khi trung vệ Quế Ngọc Hải bị loại vì án kỷ luật ở V.League, đến lượt hậu vệ Dương Thanh Hào xin rút vì chấn thương. 

Chưa hết, lần lượt sau đó thêm thủ môn Phí Minh Long phải rời tuyển cũng vì chấn thương và mới đây, thủ môn Tô Vĩnh Lợi lại gặp vấn đề ở lưng. 

Iraq trong khi đó không giấu ý định giành trọn 3 điểm trước Việt Nam khi đưa sang Hà Nội đội hình mạnh nhất hiện tại. HLV  Yahya Alwan đã triệu tập 23 cầu thủ với quá nửa đang thi đấu ở các giải vô địch ở châu Âu và châu Á như Serie A (Ý), Thổ Nhĩ Kỳ... cho chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình. 

So với đội bóng của HLV Toshiya Miura, các cầu thủ Iraq trội hơn hẳn về chiều cao, thể lực và thể hình. 

Để chuẩn bị cho trận đấu với Iraq, ông Toshiya Miura cùng các thành viên BHL và cầu thủ Việt Nam đã xem đi xem lại băng hình các trận đấu của đội bóng Tây Á. Nhận xét chung được rút ra là: Iraq quá mạnh!

Hàng tấn công của Iraq bao gồm nhiều gương mặt đặc biệt nguy hiểm. Trong số này, HLV Toshiya Miura đã chỉ ra 3 cái tên lớn nhất. Đầu tiên là chân sút Ali Adnan, người hiện đang khoác áo CLB Udinese thi đấu tại giải Serie (Ý). Ở tuyển Iraq, Adnan mang áo số 6. Hai là tiền đạo số 8 Ali Mahmood, người từng 2 lần phá lưới Việt Nam ở Asian cup 2007 và cuối cùng là số 10 Ali Faisal. 

Theo đánh giá của giới chuyên môn, một kết quả hoà đã là thành công ngoài sự mong đợi đối với tuyển Việt Nam ở trận đấu tối mai.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.