HLV Miura thở phào với chấn thương của Duy Mạnh

Duy Mạnh hồi phục chấn thương đúng thời điểm quan trọng
Duy Mạnh hồi phục chấn thương đúng thời điểm quan trọng
Theo thông báo của các bác sĩ, cầu thủ này sẽ kịp bình phục để bước vào tập luyện cùng U23 Việt Nam trong đợt tập trung này.

Dính chấn thương tại giải U21 quốc tế, tiền vệ tài năng đang khoác áo Hà Nội T&T Duy Mạnh khiến HLV Miura phải lo lắng. Tuy nhiên, theo thông báo của các bác sĩ, cầu thủ này sẽ kịp bình phục để bước vào tập luyện cùng U23 Việt Nam trong đợt tập trung này.

Dưới thời HLV Miura, Duy Mạnh là mẫu cầu thủ rất được HLV người Nhật Bản ưa thích. Lối chơi thông minh, không ngại va chạm và đặc biệt là sự tiến bộ rất nhanh kể từ khi khoác áo U19 Việt Nam, giúp Duy Mạnh có vị trí chính thức ở U23 Việt Nam và thậm chí mới đây là ở tuyển Việt Nam.

Trong danh sách 29 cầu thủ tập trung lên tuyển U23 để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2016 lần này, Duy Mạnh cùng với Công Phượng, Tuấn Anh, Tiến Dũng… là những nhân tố không thể thiếu. Tuy nhiên, trước khi U23 Việt Nam hội quân, HLV Miura đã phải lo lắng khi chứng kiến học trò cưng của mình chấn thương tại giải U21 quốc tế vừa diễn ra tại TP HCM.

Trong một pha va chạm với cầu thủ U21 HA Gia Lai ở trận bán kết U21 Quốc tế, tuyển thủ U23 quốc gia Duy Mạnh đang khoác áo U21 Việt Nam bị chấn thương dây chằng chéo sau. Chấn thương của Duy Mạnh không chỉ khiến U21 Việt Nam gặp khó khăn, mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới kế hoạch nhân sự của U23 Việt Nam khi Mạnh đang là “con bài” ưa thích của HLV trưởng Toshiya Miura.

Tuy nhiên, sau khi được kiểm tra, theo chẩn đoán của bác sĩ, Mạnh chỉ bị chấn thương nhẹ phần đầu gối và cần nghỉ ngơi 5 ngày là có thể tập luyện bình thường. Đây là một tin thực sự vui với HLV Miura.

Trong khi đó, với trường hợp thủ môn Minh Long từng chấn thương vai khiến anh phải lên bàn mổ hồi tháng 9 vừa qua, cũng đã tiến triển tốt. Minh Long rất tài năng, anh cũng là thủ môn số 1 của U23 Việt Nam tại SEA Games 28.

Hôm nay, đội U23 Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội. Trong đợt tập trung lần này, nhóm cầu thủ HA Gia Lai (6) và Hà Nội T&T (5) góp mặt đông nhất. Các tuyển thủ ở đội bóng thủ đô dễ dàng di chuyển đến địa điểm hội quân, trong khi Công Phượng, Văn Toàn, Đông Triều, Hồng Duy... phải chờ tới trưa 1/12 mới có chuyến bay ra Hà Nội.

Trong đợt tập trung lần này không có sự góp mặt của đội trưởng Quế Ngọc Hải nên cả đội sẽ bầu lại ban cán sự. Hiện nay, các đội phó Phạm Mạnh Hùng, Hồ Ngọc Thắng, Võ Huy Toàn đang là những ứng cử viên cho chiếc băng đội trưởng của đội.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG