Chuẩn bị cho VCK U23 châu Á:

HLV Miura trọng dụng cầu thủ HA.GL

Công Phượng (phải) và nhiều đồng đội ở HA.GL được HLV Miura gọi lên tập trung ĐT U23 chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Ảnh: VSI
Công Phượng (phải) và nhiều đồng đội ở HA.GL được HLV Miura gọi lên tập trung ĐT U23 chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Ảnh: VSI
TP - Bầu Đức hẳn đã có thể mỉm cười vui vẻ khi trong danh sách tập trung của tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016, HA.GL áp đảo về quân số so với các CLB khác.

Theo danh sách do LĐBĐVN (VFF) công bố chiều qua, HLV Toshiya Miura đã triệu tập 29 cầu thủ. Trong số này, HA.GL chiếm đông nhất với 6 người, gồm: thủ môn Phạm Văn Tiến, các tiền vệ Hồng Duy, Tuấn Anh, Đông Triều và 2 tiền đạo Công Phượng, Văn Toàn.

Trên thực tế, thủ môn Văn Tiến và hai tiền đạo Công Phượng, Văn Toàn từng cùng U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28 ở Singapore hồi tháng 6 vừa qua. Ở giải đấu trên, ông Miura đã triệu tập khá đông cầu thủ HA.GL, nhưng chỉ 3 cầu thủ trên trụ được. Số còn lại bị loại vì nhiều lý do khác nhau như chấn thương hoặc không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, chiến thuật. Riêng Công Phượng, ngoại trừ cấp độ ĐTQG còn chưa được HLV Miura đặt niềm tin, ở các cấp độ trẻ, chiến lược gia người Nhật Bản vốn rất trọng dụng anh.

Nếu xét qua các lần tập trung của các đội tuyển quốc gia, có thể tin rằng ông Miura không hề “ghét” cầu thủ HA.GL như nhiều “fan” đội bóng này nghi ngờ. Như trên đã nói, ngoài ĐTQG, ông Miura đều dành khá nhiều “suất” cho cầu thủ của HA.GL. Điều này hoàn toàn có thể hiểu được từ góc độ chuyên môn: ông Miura đánh giá Công Phượng và các đồng đội còn “non”, cần thêm thời gian để phát triển. Các giải trẻ tỏ ra là “vừa sức” hơn với các cầu thủ HA.GL.

Sự vắng mặt mà giới mộ điệu HA.GL hôm qua cảm thấy tiếc nhất có lẽ là trường hợp của tiền vệ Xuân Trường. Dù đá cặp rất ưng ý với tiền vệ Tuấn Anh ở khu vực trung tuyến trong màu áo HA.GL, Xuân Trường có lẽ không đáp ứng được yêu cầu về thể lực, khả năng đánh chặn, tranh chấp bóng của HLV Toshiya Miura.

Không loại trừ triệu tập thêm cầu thủ

Trong danh sách của HLV Toshiya Miura, Hà Nội T&T đứng thứ 2 về quân số được triệu tập lên tuyển với 5 cầu thủ. Đáng chú ý nhất chính là tiền vệ trẻ Duy Mạnh. Sau khi được HLV Phan Thanh Hùng “đôn” lên thi đấu ở đội 1 Hà Nội T&T, Duy Mạnh ngày càng cho thấy sự tiến bộ, chững chạc trong lối chơi. Ở hai trận đấu với Iraq và Thái Lan hồi tháng 10, Duy Mạnh đã được HLV Toshiya Miura tin tưởng trao một suất ở hàng tiền vệ. Màn trình diễn của anh nhận được sự đánh giá rất cao của giới chuyên môn.

Bộ đôi hậu vệ Đào Duy Khánh và Nguyễn Mạnh Dũng của Hà Nội T&T cũng kịp bình phục chấn thương, được HLV Toshiya Miura triệu tập trở lại.

Ngoài những cầu thủ từng tham gia Vòng loại U23 châu Á 2016, trong đợt tập trung tới, HLV Toshiya Miura cũng triệu tập khá nhiều gương mặt mới như tiền đạo Xuân Mạnh (SLNA), thủ môn Thanh Tuấn (PVF), Minh Hoàng (Thừa Thiên Huế) hay hậu vệ Trọng Đại (Viettel).

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 1/12 tại Hà Nội. Trong quá trình chuẩn bị, đội sẽ có 2 trận giao hữu với CLB bán chuyên nghiệp JFL Selection (Nhật Bản) và đội Cezero Osak, đang thi đấu ở J-League 2 Nhật Bản. Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, một quan chức VFF cho hay, HLV Toshiya Miura hiện vẫn đang theo dõi giải U21 quốc tế. Không loại trừ khả năng nhà cầm quân người Nhật Bản sẽ triệu tập thêm những cầu thủ mới trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. “Việt Nam không có nhiều cơ hội ở giải đấu này, vì đối thủ đều là các đội bóng mạnh của châu lục. Tuy nhiên đây là cơ hội để các cầu thủ tích luỹ được nhiều kinh nghiệm quý”-quan chức VFF trên cho biết.

Một sự vắng mặt khác cũng gây nhiều tiếc nuối là trường hợp của trung vệ Quế Ngọc Hải (SLNA). Do sự cố phạm lỗi thô bạo với Anh Khoa (SHB Đà Nẵng) ở V.League 2015, Quế Ngọc Hải đã chịu án phạt rất nặng của VFF. Đây cũng là lý do khiến anh không được triệu tập vào ĐTQG trong 2 trận đấu thuộc Vòng loại World cup 2018 với Iraq và Thái Lan hồi tháng 10 vừa qua.

MỚI - NÓNG