HLV Quốc Tuấn sẽ “ém” Công Phượng

HLV Nguyễn Quốc Tuấn và cầu thủ Công Phượng
HLV Nguyễn Quốc Tuấn và cầu thủ Công Phượng
TP - Việc Công Phượng không được thi đấu ở trận “chung kết ngược” với Đồng Nai đã “giúp” HAGL có chiến thắng quan trọng trong cuộc đua trụ hạng. Với cách dùng người này, nhiều khả năng các trận đấu còn lại, ông Tuấn sẽ tiếp tục “ém” Công Phượng.  

HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói trước trận gặp Đồng Nai rằng việc thiếu Công Phượng là một thiệt thòi khi HAGL không thể triển khai nhiều phương án tấn công, nhưng Moussa có thể sẽ làm tốt hơn Công Phượng. Bây giờ ông có thay đổi ý kiến đó?

Dưới thời HLV Nguyễn Quốc Tuấn, trong trận đấu với SLNA ở vòng 22 trên sân nhà Pleiku, Công Phượng đá ở vị trí hộ công, trở thành người hùng với 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo thành bàn rất đẹp mắt.

Nhưng nói chung, cách chơi của HAGL trong thời gian qua là bóng được tập trung cho Công Phượng quá nhiều. Mà bên cạnh những ưu điểm, Công Phượng cũng có những nhược điểm là cá tính có phần ích kỷ, ham rê dắt và thường xuyên có những pha xử lý thiếu hợp lý giữa cầm bóng và chuyền bóng. Việc không có Công Phượng khiến các cầu thủ khác tự tin cầm bóng nên đối phương khó phán đoán ai sẽ tạo đột biến trong các đợt tấn công của HAGL.

Bằng chứng là trong trận chung kết ngược với Đồng Nai, HAGL lần đầu tiên ở mùa bóng này vắng sự phục vụ của Công Phượng, nhờ đó những pha lên bóng của HAGL đã trở nên thanh thoát và hợp lý hơn, nhất là về quyết định giữa cầm bóng và chuyền bóng.

Sự vắng mặt của Công Phượng giúp lối chơi tấn công của HAGL trở nên đỡ rối rắm hơn. Hoàng Thiên, Văn Toàn đã chơi rất tốt. HAGL dường như đã quên hẳn Công Phượng để triển khai lối chơi tấn công của mình. Tất nhiên, HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn cần Công Phượng bởi Phượng là chân sút có khả năng gây đột biến cao nhất, nhưng ở thời điểm nào?

Được cổ động viên yêu mến nhờ lối đá đẹp, nhưng HAGL đã thực tế hơn trước. Nhưng phải thừa nhận đội bóng phố Núi đang rất may mắn khi “thay tướng, đổi vận”. HAGL quá may mắn khi có trọn 6 điểm tuyệt đối ở 2 trận đấu đã qua.

HLV Quốc Tuấn sẽ “ém” Công Phượng ảnh 1

“Con át chủ bài” Công Phượng chỉ ra sân khi cần đột phá

Nguyên nhân chính khiến các cầu thủ HAGL thi đấu tưng bừng trong 2 trận đấu vừa qua là do HLV Quốc Tuấn đã tạo cho các cầu thủ tâm lý thoải mái và có một số điều chỉnh về chiến thuật. Yếu tố tinh thần vẫn là quan trọng nhất đối với HAGL vào lúc này.

Thêm nữa, việc HLV Quốc Tuấn để các cầu thủ cũ dày dặn kinh nghiệm chinh chiến như Hoàng Thiên, Bùi Trần Vũ, Bùi Văn Long thi đấu đã giúp các cầu thủ trẻ của đội bóng có thêm chỗ dựa về mặt tinh thần.

Tấm băng đội trưởng được giao cho Hoàng Thiên không phải là bước chuyển giao quyền lực, mà nó giúp các cựu binh thể hiện được vai trò của mình trong trận đấu. Ví dụ cựu binh Bùi Trần Vũ là người ấn định chiến thắng cho HAGL trước Đồng Nai bằng cú sút phạt ngay sau pha phạt đền không thành của Đồng Nai. Nếu không phải ông Tuấn là HLV trưởng, chưa chắc Vũ được phép đá quả phạt đó!

Thêm dấu ấn nữa của ông Tuấn, trận gặp Đồng Nai là trận đấu duy nhất kể từ đầu giải mà vai trò của ngoại binh HAGL là đầu tàu để thực hiện ý đồ kéo cả đội chơi rất nhiệt tình khác xa hình ảnh cầm bóng của những nội binh thời Graechen.

Nếu như ở trận thắng ở vòng 22 trước SLNA được cho là “có mùi”, nhưng nhờ trận thắng này đã giúp HAGL vượt qua được rất nhiều áp lực. Việc cởi bỏ được tâm lý căng thẳng đó, đã giúp tinh thần thi đấu của các cầu thủ phố Núi thể hiện được đúng phong độ của mình.

Với những điều chỉnh nhân sự và lối chơi của HLV Nguyễn Quốc Tuấn, HAGL lúc này không còn là đội bóng non nớt và phụ thuộc quá nhiều vào Công Phượng. Liệu trong thời gian tới, HLV Quốc Tuấn có thường xuyên sử dụng Công Phượng hay sử dụng có cân nhắc?

Ở những vòng đấu tiếp theo, nhóm chót bảng sẽ còn “nóng” hơn nữa. HAGL thắng Đồng Nai hiện xếp thứ 13 cùng 20 điểm với XSKT Cần Thơ (xếp thứ 12/14 trên BXH) và hơn Đồng Nai 3 điểm. Trong những vòng đấu tới, XSKT Cần Thơ tiếp Đồng Tháp (23 điểm) trên sân nhà cũng được xem là một trận chung kết ngược khác. Nhưng yếu thế nhất trong cuộc chiến trụ hạng vẫn là Đồng Nai (17 điểm).

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.