Didier Deschamps trả lời phỏng vấn L’Equipe:

HLV tuyển Pháp mơ về chung kết EURO từ 2 năm trước

HLV tuyển Pháp mơ về chung kết EURO từ 2 năm trước
Chia sẻ trên tờ L’Equipe trước trận đánh lớn, HLV Didier Deschamps cho rằng ĐT Pháp không gặp áp lực và cả đội đang rất quyết tâm đi tới trận đấu cuối cùng.

- L’Equipe: ĐT Pháp sắp tranh tài tại EURO. Thành thực mà nói, ông có tin vào sự ủng hộ của đông đảo người Pháp?

- HLV Deschamps: Ngay những ngày đầu ở Biarritz, chúng tôi đã được bao quanh bởi hàng ngàn CĐV. Không khí ở Nantes (nơi Pháp đá giao hữu với Cameroon) hay Metz (trận gặp Scotland) đều tuyệt vời như trước cửa khách sạn của chúng tôi. Tôi chưa từng thấy sự ủng hộ cuồng nhiệt nào đến thế cho ĐT Pháp ở các giải đấu lớn trước đây.

- Có một sự kỳ vọng khổng lồ dành cho ĐT Pháp?

- Tại một đất nước đang đối diện những vấn đề xã hội, một giải đấu lớn như EURO sẽ giúp người Pháp thoát khỏi những nỗi lo thường ngày. Họ muốn Pháp vô địch.

- Pháp đã thắng 9 trong 10 trận gần đây, tạo ra niềm hy vọng lớn đồng thời là áp lực nặng nề lên các cầu thủ trẻ?

- Áp lực? Không hề. Nhưng khía cạnh tiêu cực thì có. Thắng quá nhiều các trận giao hữu không phải là cách tạo ra sự kích thích và bùng nổ. 

HLV tuyển Pháp mơ về chung kết EURO từ 2 năm trước ảnh 1

- Ông có đưa ra những lời khuyên cho các cầu thủ để giúp họ giải tỏa sức ép?

- Để làm gì? Tôi không nghĩ mình phải nói với các cầu thủ: “đừng nghe, đừng đọc, đừng xem cái gì cả”. Thời tôi là cầu thủ, cũng chẳng HLV nào cấm đoán như vậy. Thời nay phức tạp hơn vì có mạng xã hội. Nhưng tôi không lo lắng gì. Các cầu thủ đang chơi cho những CLB hàng đầu, họ sẽ biết phải làm gì.

- Ông mang tới EURO lực lượng quá trẻ?

- Thực ra cũng không quá trẻ (tuổi trung bình của Pháp là 27 tuổi 4 tháng, già hơn 2 tuổi so với đội trẻ nhất là Anh). Đúng hơn là tôi có một số cầu thủ trẻ, nhưng họ đã chinh chiến ở các CLB lớn. Quả thực, tôi không có nhiều cầu thủ cán mốc 50 trận tại ĐTQG. 50 trận, đó là cái mốc cho thấy bề dày kinh nghiệm.

- Chỉ có 13 cầu thủ của World Cup 2014 góp mặt trong 23 người tới EURO 2016, kế hoạch ban đầu của ông dường như không phải vậy?

- Thông thường, EURO 1996 là bàn đạp cho Pháp tại World Cup 1998. Chúng tôi cũng không có nhiều xáo trộn giữa World Cup 1998 và EURO 2000. Ổn định bao giờ cũng tốt hơn. Nhưng tôi hài lòng với đội ngũ hiện tại, đó là một tập thể mạnh.

- Ở các trận giao hữu chuẩn bị cho EURO 2016, ông ít xáo trộn hàng thủ, tại sao vậy?

- Riêng khu vực phòng ngự, tôi muốn các cầu thủ có nhiều thời gian gắn kết với nhau. Đó là một trong các nguyên tắc xây dựng hàng phòng ngự ổn định.

HLV tuyển Pháp mơ về chung kết EURO từ 2 năm trước ảnh 2

- Quá trình chuẩn bị đã gặp nhiều khó khăn, chấn thương, treo giò và những bê bối. Ông có cảm thấy lo lắng?

- Các cầu thủ biết lấy đâu niềm tin nếu HLV trưởng tỏ ra lo lắng? 23 người đang có mặt ở đây, tôi tin tưởng hoàn toàn vào họ. Và họ biết rõ điều đó.

- Nhưng thực sự đây không phải 23 cầu thủ Pháp tốt nhất?

- Tất nhiên có những sự vắng mặt vì nhiều lý do. Thật ngu ngốc nếu chúng ta không chấp nhận sống chung với điều đó. Điều quan trọng nhất là giúp đỡ cầu thủ hiện có đạt phong độ tốt nhất.

- Ông nghĩ thế nào về trận khai mạc với Romania?

- Một trận khai mạc luôn có bầu không khí đặc biệt. Tôi muốn Pháp kiểm soát được trận đấu. Và một chiến thắng sẽ là cú hích cho chúng tôi tiến xa. Với tôi, mục tiêu luôn là ngày 10/7 (ngày diễn ra trận chung kết). Tôi đã mơ về ngày đó suốt 2 năm qua. Pháp phải tiến lên mạnh mẽ, không do dự và không mắc sai lầm.

- Ông còn hợp đồng với LĐBĐ Pháp tới 2018, nhưng nhiều người nghi ngờ khả năng ông tiếp tục dẫn dắt Les Bleus sau EURO?

- Điều đó lúc này không quan trọng. Khi tôi chuẩn bị cho World Cup 2014, tôi không mảy may nghĩ tới EURO 2016. Bây giờ, tôi chỉ có trong đầu EURO. Tôi không muốn tính toán xa xôi.

- Ông có sợ nếu Pháp thất bại?

- Bóng đá dạy cho tôi sự ung dung và tự tại. Dù điều gì xảy ra, tôi vẫn còn có ngày mai. Suy cho cùng, cũng chỉ là bóng đá mà thôi.

- Ông có gặp Aimé Jacquet ở Metz? Ông có xúc động khi khi Jacquet đá quả giao bóng trận Pháp – Scotland?

- Tôi đã trò chuyện với Aime cả trước và sau trận giao hữu với Scotland, chúng tôi rủ nhau đi ăn tối. Chúng tôi rất thân thiết. Aime luôn mang tới sự dễ chịu và tư duy tích cực cho người đối diện. Tôi phải học ông ấy ở điểm này.

- Xin cảm ơn ông và chúc ĐT Pháp ra quân thắng lợi!

Theo Theo Bóng Đá +
MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.