Icardi cướp vợ người, coi chừng người cướp vợ

Mauro Icardi đang đối mặt với nguy cơ kép mất vợ.
Mauro Icardi đang đối mặt với nguy cơ kép mất vợ.
Mauro Icardi đang đối mặt với nguy cơ kép mất vợ. Đầu tiên, trung vệ Diego Reyes vừa công khai bày tỏ tình yêu dành cho Wanda Nara - cô vợ mà Icardi đã "cướp" về từ đồng đội cũ Maxi Lopez. Tiếp nữa, Icardi giao vai trò đại diện cho Wanda mà không để ý dớp tan vỡ trong chuyện này.

Cướp vợ người hôm trước …

Tiền đạo Mauro Icardi có lẽ không còn cười khẩy trước câu răn của thiên hạ dành cho anh “Cướp vợ người hôm trước, coi chừng hôm sau người cướp lại vợ”. Bởi có kẻ đã công khai ý định đánh cắp trái tim cô vợ Wanda Nara của Icardi. Tình địch không che đậy của chân sút đang khoác áo Inter là trung vệ Diego Reyes đang được Porto cho Sociedad mượn.

Theo tiết lộ trên tờ Sport của Tây Ban Nha, Reyes đã không ít lần thổ lộ với các đồng đội trong phòng thay đồ của Sociedad: “Tôi yêu Wanda. Các cậu không thể hiểu tôi yêu cô ấy nhường nào đâu. Vấn đề là cô ấy là gái có chồng. Hay là…”.

Icardi cướp vợ người, coi chừng người cướp vợ ảnh 1

Phóng viên xinh đẹp Gwen không thể khiến Reyes quên Wanda Nara

Tuyển thủ đã có 29 lần khoác áo ĐT Mexico này trước đây cặp với nữ phóng viên đồng hương Gwen Garcia. Dù Gwen Garcia còn quyến rũ hơn khối siêu mẫu, diễn viên nhưng cuộc tình của họ cũng chỉ tồn tại được một thời gian ngắn. Reyes không giải thích lý do vì sao chia tay Gwen. Song đồng đội của Reyes tại Sociedad thì quả quyết rằng anh không mặn mà với Gwen là vì đã trót tương tư Wanda sâu nặng rồi.

Icardi cướp vợ người, coi chừng người cướp vợ ảnh 2

Ẩn ý sau câu úp mở “Hay là…” kể trên của Reyes được cho là “… mình bất chấp hết, cưa Wanda đi thôi”. Reyes chẳng có gì phải xấu hổ khi công khai tình cảm dành cho Wanda, cũng như ỡm ờ về ý định biến nàng WAG người Argentina này thành vợ mình. Bởi bản thân Icardi cũng chỉ là kẻ suốt đời mang tiếng cướp vợ bạn.

Icardi cướp vợ người, coi chừng người cướp vợ ảnh 3

Icardi biến vợ Lopez thành vợ mình vào tháng 5/2014 và đã có 4 con chung

Wanda đã kết hôn với Maxi Lopez và sinh cho anh này 3 mặt con. Icardi từng là đồng đội với Maxi Lopez tại Sampdoria. Vậy mà Icardi vẫn ve vãn Wanda và biến cô thành vợ mình bằng đám cưới hồi tháng 5 năm ngoái.

Nhiều fan đánh giá Icardi không có tư cách lên án Reyes tăm tia vợ người khác. Icardi tài cán gì thì lo mà giữ vợ mình.

Vợ đại diện dễ "xui" 

Không biết có phải vì sợ Wanda “nhàn cư vi bất thiện”, hay chủ ý tăng tối đa ưu thế “nhất cự ly” với Wanda hay không, mà Icardi vừa để cô làm người đại diện cho mình. Ngôi sao 22 tuổi người Argentina đã “đá” người đại diện Abian Moreno. Giờ mọi việc liên quan đến anh sẽ do Wanda lo.

Icardi cướp vợ người, coi chừng người cướp vợ ảnh 4

Maxi Lopez (đeo kính) tin bạn nên đã mất vợ

Ngay khi lộ ra tin Icardi “bổ nhiệm” vợ làm người đại diện, anh lại phải nhận thêm câu răn khác từ NHM: “Coi chừng lợi bất cập hại”. Lâu nay, việc để vợ làm người đại diện hoặc giữ vai trò tương đương hay dẫn đến dớp “xui” đổ vỡ. Hậu vệ phải Dani Alves đã dứt khoát đường ai nấy đi với cô vợ kiêm người đại diện Dinorah Santana. Tiền đạo Dani Guiza từng có khởi đầu như mơ với vị hôn thê kiêm người đại diện Nuria Bermudez, nhưng rút cuộc họ vẫn chia tay nhau. Cựu siêu mẫu Elin Nordegren từng kiêm nhiệm vai trò vợ và nhân viên PR cho tay golf cựu số 1 thế giới Tiger Woods, nhưng rồi Woods vẫn trốn ra ngoài ăn vụng như chớp và họ đã ly dị.

Bình thường cầu thủ đã hay bị vợ can thiệp vào các quyết định liên quan đến hợp đồng và thị trường chuyển nhượng. Nếu vợ cầu thủ lại giữ luôn vai trò người đại diện thì càng khó tránh va đập và xung đột. Chưa kể, cầu thủ khó tránh cảm giác bị vợ-đại-diện kìm kẹp thêm. Cả khách quan và chủ quan, Icardi đều nên đề phòng nguy cơ mất vợ.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.