Không ngán 'dớp', Klopp thuê lại biệt thự của Rodgers

Gia đình Klopp sẽ thuê lại căn hộ của Rodgers
Gia đình Klopp sẽ thuê lại căn hộ của Rodgers
TPO - Nếu là một nhà cầm quân mê tín, họ sẽ không bao giờ thuê lại căn hộ của người tiền nhiệm thất bại. Nhưng với Jurgen Klopp thì khác. Cùng sự tự tin và lạc quan vốn có, tân HLV của Liverpool đã thuê lại căn biệt thự của Brendan Rodgers để sinh sống tại thành phố cảng.
Hôm 9/10 vừa qua, Jurgen Klopp đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với Liverpool. Mức lương của ông sẽ vào khoảng 7 triệu bảng/mùa và sẽ có thêm 3 triệu bảng tiền thưởng nếu giúp CLB hoàn thành những mục tiêu mà hai bên đề ra, bao gồm kết thúc trong tốp 4 Premier League và mang ít nhất 1 danh hiệu về sân Anfield.

Tất nhiên, hai mục tiêu này đều không hề dễ dàng, khi Liverpool bây giờ là một mớ hỗn độn cùng dàn cầu thủ non kém về mặt kinh nghiệm. Nhưng với sự lạc quan và tự tin vốn có, Klopp không ngán ngại bất cứ điều gì cả. Thậm chí ông còn thuê lại căn hộ của người tiền nhiệm thất bại Brendan Rodgers để sinh sống, điều mà rất ít nhà cầm quân dám làm.

Lâu này, trong làng bóng đá một điều cấm kỵ bất thành văn, đó là những tân HLV hay những tân binh thường không thuê lại nơi ở của những người tiền nhiệm thất bại vì sợ đi vào vết xe đổ...

Theo tiết lộ từ Daily Mail, để thuê lại căn hộ trị giá 1,2 triệu bảng của Brendan Rodgers tại Liverpool, Klopp phải bỏ ra mỗi tháng 4.000 bảng. Đây là số tiền rất nhỏ so với mức thu nhập khoảng 600.000 bảng/tháng của ông. Theo tờ Bild, Klopp vốn là người sống rất giản dị, vậy nên việc ông thuê một căn hộ có giá phải chăng không khiến nhiều người bất ngờ.
Hiện tại cả gia đình Klopp gồm cô vợ Ulla và cậu con trai Marc cùng bạn gái của anh chàng này đã có mặt ở Merseyside để chuẩn bị cho cuộc sống mới. Trước đó, cựu HLV Dortmund đã bắt tay vào công việc khi đến xem một trận đấu của U21 Liverpool. Trận đầu tiên của HLV người Đức trên cương vị HLV “The Kop” sẽ là chuyến làm khách sắp tới sân White Hard Lane của Tottenham.
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.