Kiên định đầu tư cho bóng đá trẻ

HLV Hoàng Anh Tuấn và học trò đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại U19 châu Á. Ảnh: VSI
HLV Hoàng Anh Tuấn và học trò đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại U19 châu Á. Ảnh: VSI
TP - Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Lê Hùng Dũng đã khẳng định như trên với Tiền Phong sau thành tích giành vé vào VCK U19 châu Á 2016 của đội U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Tại giải đấu vừa diễn ra ở Myanmar, đội tuyển U19 Việt Nam do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đã thi đấu rất ấn tượng, thắng cả 4 trận trước Hong Kong, Brunei, Timor Leste và Myanmar để giành quyền vào VCK với vị trí nhất bảng. Với thành tích này, U19 Việt Nam đã được VFF thưởng 300 triệu đồng.

Với chiến tích trên, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã lặp lại thành tích của U19 Việt Nam hồi năm 2014, với nòng cốt là các cầu thủ thuộc Học viện HA.GL như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…Trên các trang báo điện tử vào nhiều diễn đàn bóng đá, người hâm mộ Việt Nam đã rất hứng khởi với thành tích của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Cùng với tuyển U19, các đội tuyển U23 và U16 của Việt Nam cũng đã giành quyền vào VCK các giải đấu cao nhất của châu lục.

Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết, đầu tư cho bóng đá trẻ là một trong những mục tiêu nhiệm kỳ VII VFF đặt ra. Ông Dũng đồng thời thừa nhận một thực tế, bóng đá Việt Nam qua nhiều năm từng rất thành công với các đội trẻ. Nhưng khi lên các đội tuyển U23 và ĐTQG thì lại hụt hơi so với các đối thủ. Ông Dũng chia sẻ quan điểm của giới chuyên môn về vấn đề này, là Việt Nam chưa có môi trường cọ xát tốt để các cầu thủ tích luỹ kinh nghiệm, ở đây trực tiếp là các giải VĐQG như Hạng Nhất, V.League.

“Tuy nhiên, tôi cũng thấy mừng là hiện nay, truyền thông và người hâm mộ đã quan tâm hơn tới sự phát triển và thành tích của các lứa trẻ. Điều này sẽ góp phần kích thích các CLB đầu tư nhiều hơn cho đào tạo trẻ. Đây là cốt lõi để bóng đá phát triển”, ông Dũng nói.

Một số ý kiến vừa qua đặt vấn đề Trung tâm đào tạo trẻ của VFF hoạt động chưa hiệu quả. Theo Giám đốc Trung tâm đào tạo trẻ VFF Trương Hải Tùng, công tác đào tạo trẻ chủ yếu do các CLB đảm nhiệm. VFF, tương tự như các liên đoàn bóng đá trên thế giới, không thể “ôm” cả việc này. “Chúng tôi vì vậy hiện chỉ tập trung đầu tư cho các đội trẻ nữ, bởi do điều kiện cơ sở vật chất, tài chính, các địa phương hiện chưa thể lo cho bóng đá nữ tốt như trung tâm. Đối với bóng đá nam, CLB vẫn phải đóng vai chính chứ VFF không thể là một “kênh” cạnh tranh với CLB”.

Theo ông Trương Hải Tùng thì hiện nay, Việt Nam có khá nhiều trung tâm đào tạo trẻ tốt như HA.GL, Viettel, PVF hay Hà Nội T&T, SLNA… 

MỚI - NÓNG