Lách luật chỉ đạo học trò, HLV Simeone bị cấm 20 trận?

HLV Simeone lách luật chỉ đạo các học trò.
HLV Simeone lách luật chỉ đạo các học trò.
TPO - HLV Diego Simeone lại tiếp tục gây tranh cãi khi có hành động lén lút chỉ đạo các học trò thi đấu trong thời điểm đang thụ án treo giò. Theo điều luật của LĐBĐ Tây  Ban Nha (RFEF), chiến lược gia người Argentina có thể bị cấm chỉ đạo tới 20 trận vì hành vi này.
Ở trận đấu với Malaga cách đây hơn 1 tuần, HLV Diego Simeone đã có hành vi không đẹp khi cố tình ném quả bóng thứ 2 vào sân nhằm ngăn cản đối thủ triển khai tấn công. Nhà cầm quân người Argentina lập tức bị trọng tài rút thẻ đỏ, tống lên khán đài. Tuy nhiên, ở trận đấu với Rayo Vallecano ở vòng 36 La Liga, HLV Simeone vẫn xoay xở ra cách lách luật, bởi Atletico Madrid vẫn đang trong cuộc đua vô địch với Barcelona và Real Madrid.
Cụ thể trên sân Vicente Calderon đêm qua, máy quay ghi lại cảnh Simeone ngồi trên khán đài bên cạnh HLV thủ môn Paul Vercellone, người đeo tai nghe suốt trận. Vercellone được cho là nhận chỉ đạo từ Simeone rồi truyền đạt cho tiền vệ Gabi, người cũng đeo tai nghe và ngồi trong khu vực kỹ thuật (Gabi không ra sân vì gặp vấn đề thể lực). Sau đó, đội trưởng người Tây Ban Nha thuật lại cho trợ lý HLV Juan Vizcaino để ông này đưa ra điều chỉnh.
Từ những chỉ đạo gián tiếp của Simeone, trợ lý của ông ở khu vực kỹ thuật đã lần lượt tung tung Fernando Torres và Antoine Griezmann vào sân ở phút 54. Chỉ 1 phút sau đó, Griezmann ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Atletico Madrid có chiến thắng 1-0, qua đó tiếp tục bằng điểm với Barcelona, nhưng xếp thứ 2 khi kém hiệu số đối đầu.

Theo luật của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), hành vi của Simeone có thể bị phạt treo giò bổ sung từ 4 tới 20 trận. Nếu điều này xảy ra, Simeone không chỉ phải ngồi trên khán đài từ giờ cho tới cuối mùa, mà còn lấn sang cả mùa sau.

Trước cáo buộc Simeone lách luật để chỉ đạo Atletico Madrid trước Rayo Vallecano, Giám đốc Clement Villaverde của đội bóng thành Madrid đã lên tiếng phản bác.

"Simeone chẳng dùng máy bộ đàm nào cả. Chỉ có người ngồi cạnh ông ấy sử dụng thôi. Và ông ấy dùng cho công việc bình thường, chứ chẳng liên quan gì đến trận đấu”, Villaverde cho biết.
MỚI - NÓNG