Lạch Tray thất thủ

Thanh Hải (trái) ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho SHB Đà Nẵng ngay trên sân Lạch Tray. Ảnh: VSI
Thanh Hải (trái) ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho SHB Đà Nẵng ngay trên sân Lạch Tray. Ảnh: VSI
TP - Tại Vòng 17, V-league 2016, cuộc đọ sức giữa ứng viên vô địch Hải Phòng và SHB Đà Nẵng đã khép lại với trận thua muối mặt 0-3 của đội chủ sân Lạch Tray cùng 2 tấm thẻ đỏ.

Sau trận hòa nhọc nhằn trước Sài Gòn FC, đoàn quân HLV Trương Việt Hoàng trở lại sân nhà Lạch Tray tiếp SHB Đà Nẵng thiếu vắng sát thủ Merlo do nhận đủ 3 thẻ vàng.

Hải Phòng đang dẫn đầu và hơn SHB Đà Nẵng 6 điểm. Hải Phòng muốn đòi nợ lượt đi trên sân Chi Lăng. Hơn thế nữa, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng muốn thể hiện vai trò của mình trong cuộc đua vô địch nhưng phong độ thời gian qua của Hải Phòng là không thực sự tốt. 6 trận gần nhất họ mới chỉ thắng được 1 và đó cũng là chiến thắng rất vất vả trên sân nhà Lạch Tray trước Đồng Tháp.

Không có Ngọc Thịnh, trung vệ sinh năm 1992 do dính chấn thương nặng, là một mất mát lớn với HLV Trương Việt Hoàng và là tin vui với HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng, dù họ không có sát thủ số 1 Gaston Merlo trong đội hình ở chuyến làm khách này.

Tân binh Eydison trở thành niềm hy vọng số 1 của SHB Đà Nẵng trong chuyến làm khách Hải Phòng. Tiền đạo người Brazil được kỳ vọng là người chia lửa với chân sút số 1 Gaston Merlo trong khả năng ghi bàn giúp SHB Đà Nẵng hoàn thành mục tiêu đặt ra ở mùa giải năm nay.

Không có Gaston Merlo trong đội hình, HLV Lê Huỳnh Đức và fan hâm mộ SHB Đà Nẵng đang trông chờ rất lớn vào Eydison và anh đã đền đáp khi ghi 1 bàn thắng vào lưới Hải Phòng. Đây cũng là pha lập công thứ 4 của tiền đạo người Brazil tại V-League mùa giải năm nay.

Động lực của SHB Đà Nẵng ở chuyến làm khách này là họ từng giành thắng lợi 2-0 trước chính đối thủ ở trận đấu trên sân nhà trong trận đấu lượt đi. Lạch Tray đã không còn đáng sợ với các đội khách. Họ bất bại 6/11 lần hành quân tới đất Cảng.

Phút 65, Văn Nam đã bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng có phần ác ý với Huy Toàn. Anh đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân. Hải Phòng chỉ còn chơi với 10 người. Đó có lẽ cũng là lúc Hải Phòng hiểu rằng họ không còn cơ hội lật ngược thế cờ. Đội chủ nhà dồn đội hình lên phía trước trong vô vọng. Hải Phòng tỏ ra bất lực trong những phương án tổ chức tấn công. Không ít khán giả Hải Phòng đã bỏ về.

Phút 16, Huy Toàn bất ngờ mở tỷ số. Phút 38, Quang Huy có pha đẩy người từ phía sau với Eydison trong vòng cấm. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền, chính Eydison thực hiện cú đá phạt đền thành công. Phút 45, Thanh Hải dốc bóng solo qua 2 cầu thủ đối phương rồi dứt điểm tinh tế ấn định tỷ số 3-0 cho SHB Đà Nẵng.

Hải Phòng đã cố gắng đẩy cao đội hình để dồn ép SHB Đà Nẵng nhưng hàng thủ đội khách chơi rất tập trung, không cho Fagan và Stevens một khoảng trống nào để xử lý. Cuối cùng các cầu thủ Hải Phòng vẫn không thể tạo ra cơ hội nào nguy hiểm.

Phút 90+3, thêm một chiếc thẻ đỏ nữa được rút ra cho Hải Phòng. Người bị truất quyền thi đấu lần này là Anh Hùng sau tình huống quét trụ đối với Eydison.

Hải Phòng chơi thiếu ý tưởng trong trận này. Chiến thắng giúp đội bóng sông Hàn lên hạng nhì trên BXH và rút ngắn khoảng cách với Hải Phòng xuống chỉ còn 3 điểm khiến cuộc đua vô địch V-League trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn.

FLC Thanh Hóa - CLB xếp hạng 2 gặp B.Bình Dương. Hai đội đã cống hiến một trận đấu kịch tính đến giây phút cuối cùng và cuối cùng hòa 2-2. Vì vậy FLC Thanh Hóa không thể soán ngôi nhì bảng của SHB Đà Nẵng.

Trong các trận đấu khác, Hà Nội T&T có chiến thắng 1-0 trước SLNA trong khi Than Quảng Ninh vượt qua Long An với tỷ số 2-1. QNK Quảng Nam cũng có chiến thắng quan trọng 2-0 trước các cầu thủ HAGL.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.