Giải bóng đá U21 quốc tế 2015

Lại thua luân lưu, U21 Việt Nam dâng HCĐ cho Singapore

U.21 Báo Thanh Niên Việt Nam để tuột tấm huy chương đồng một cách đáng tiếc. Ảnh: Zing
U.21 Báo Thanh Niên Việt Nam để tuột tấm huy chương đồng một cách đáng tiếc. Ảnh: Zing
TPO - Chủ nhà U21 Báo Thanh Niên Việt Nam đã không thể giành được tấm huy chương đồng an ủi. Ở trận tranh hạng Ba chiều nay, họ quỵ ngã trước U21 Singapore trong cuộc "đấu súng" trên chấm 11m luân lưu với tỷ số 5-6 sau khi để cho đối phương ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở những phút bù giờ của hiệp 2.

“Cay đắng” có lẽ là từ diễn tả đúng nhất cảm giác của thầy trò HLV Phạm Minh Đức sau trận tranh hạng Ba chiều nay. Thêm một lần nữa tại giải, các cầu thủ U21 Báo Thanh Niên Việt Nam lại quỵ ngã trên chấm 11m luân lưu để rồi cay đắng nhìn U21 Singapore giành tấm huy chương đồng.

Sự nuối tiếc càng nhân đôi khi ở trận nay, họ đã dẫn trước đối phương cho tới tận những phút bù giờ của hiệp 2. Thế nhưng chỉ một tích tắc lơ là của hàng thủ đã làm thay đổi tất cả.

Phút thứ 90+1, các hậu vệ U21 Báo Thanh Niên Việt Nam chôn chân đứng nhìn trung vệ Pereira của U21 Singapore bật cao đánh đầu cận thành, gỡ hòa 1-1 và đẩy trận đấu tới chấm 11m luân lưu.

Trong cuộc “đấu súng” đầy may rủi này, một lần nữa vận may lại quay lưng với thầy trò HLV Phạm Minh Đức giống như ở bán kết trước đó.

Tuy nhiên, các cầu thủ U21 Báo Thanh Niên Việt Nam cũng nên tự trách mình. Trong một thế trận lấn lướt, họ đã phung phí hàng tá tình huống dứt điểm nguy hiểm trước cầu môn của U21 Singapore. Chỉ một lần duy nhất Lâm Ti Phông chuyển hóa được cơ hội thành bàn thắng trước khung thành rộng mở của đối phương ở phút thứ 65. Một bàn thắng ít ỏi không đủ tạo nên một chiến thắng.

Theo Clip: Zing
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.