Lấy toàn bộ lứa HA.GL dự SEA Games?

Tiền vệ Tuấn Anh (trái) được các chuyên gia đánh giá cao ở giải giao hữu U21 quốc tế vừa qua. Ảnh: VSI
Tiền vệ Tuấn Anh (trái) được các chuyên gia đánh giá cao ở giải giao hữu U21 quốc tế vừa qua. Ảnh: VSI
TP - Chức vô địch giải giao hữu U21 quốc tế của HA.GL đang khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam nức lòng. Từ đây, lại có những ý kiến lật lại việc nên hay không cử đội bóng của bầu Đức tham dự SEA Games 2017 để làm tiền đề phát triển sau này.

Tự tin hơn

Thực tế, từng có chuyện Ban chấp hành LĐBĐVN (VFF) thống nhất đưa lứa U19 HA.GL trước đây tham dự SEA Games 2015 ở Singapore. Đấy là thời điểm sau khi đoàn quân của bầu Đức gây tiếng vang lớn ở các giải trẻ. Kết thúc SEA Games 2015, bầu Đức lớn tiếng chỉ trích HLV Toshiya Miura, đồng thời chất vấn VFF vì việc không thực hiện quyết sách trên. Tại SEA Games 2015, HLV Miura đã triệu tập khá đông cầu thủ của HA.GL vào đội tuyển U23, nhưng rốt cuộc chỉ vài người trụ lại được. Trong đó duy nhất Công Phượng được ông Miura tin dùng.

Với chức vô địch giải U21 quốc tế hôm 29/11, một số ý kiến hôm qua lại đề cập vấn đề này. Trao đổi với Tiền Phong, HLV Nguyễn Hữu Thắng đánh giá, những gì thể hiện ở giải U21 quốc tế cho thấy HA.GL đã trưởng thành hơn nhiều sau 1 năm được cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm ở V.League. “Ở trận đầu tiên gặp U19 Hàn Quốc, HA.GL tạo được nhiều cơ hội, kiểm soát bóng tới 75%. Thời lượng kiểm soát bóng của HA.GL ở trận chung kết thậm chí lên tới 80%. Điều quan trọng là các cầu thủ HA.GL chơi đặc biệt tự tin”-HLV Nguyễn Hữu Thắng nói.

Cân nhắc lấy toàn bộ lứa quân HA.GL dự SEA Games

Đề cập tới việc nên hay không đưa toàn bộ lứa quân HA.GL tham dự SEA Games 2017, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng việc này cần có sự chọn lọc. Ông Thắng đánh giá không phải toàn bộ các cầu thủ HA.GL đều xuất sắc ở các vị trí. “Hàng thủ HA.GL chẳng hạn, thi đấu không thực sự chắc chắn. HLV có thể lấy quân HA.GL làm nòng cốt, nhưng cần có sự bổ sung các gương mặt xuất sắc ở những đội bóng khác. Như vậy mới có thể tạo nên một tập thể mạnh”-HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết. Theo ông Thắng, trước đây đội tuyển Việt Nam cũng từng được xây dựng như vậy với nòng cốt một thời là các cầu thủ Thể Công rồi sau đó là các đội bóng khác như SLNA.

Cùng quan điểm trên, HLV Quảng Nam Hoàng Văn Phúc đánh giá, lứa quân HA.GL đã trưởng thành hơn, nhưng cần có thêm thời gian rèn luyện. Ông Phúc nói: “Lối chơi của HA.GL vẫn vậy, nhưng có thể thấy là họ đã biết thực dụng hơn. Thể lực các cầu thủ HA.GL cũng được cải thiện, khả năng tranh chấp mạnh mẽ hơn trước”. Theo HLV Hoàng Văn Phúc, Công Phượng đã có 1 giải đấu rất tốt. Tuy nhiên, ông Phúc đánh giá xét về lối chơi, tiền vệ Tuấn Anh có nhiều thay đổi tích cực hơn so với Công Phượng.

Cùng đánh giá cao màn trình diễn của HA.GL ở giải U21 quốc tế nhưng HLV Lê Thụy Hải lại tỏ ra cẩn trọng khi cho rằng, những người làm bóng đá Việt Nam và giới mộ điệu cần bình tĩnh. Lý do, theo HLV Lê Thụy Hải, giải U21 quốc tế chỉ là giải giao hữu của lứa trẻ. Lực lượng các đội bóng tham dự cũng không đảm bảo là mạnh. Đơn cử như Hàn Quốc, lực lượng gồm đa phần là các cầu thủ mới 17, 18 tuổi. Theo HLV Lê Thụy Hải, ở lứa trẻ thì việc chênh lệch chỉ 2-3 tuổi là đã có sự khác biệt. Ông Hải đưa ra nhận định tương tự như HLV Phan Thanh Hùng (CLB Hà Nội T&T) trước đây, là HA.GL trội về lối chơi, nên chỉ mạnh khi được cùng thi đấu với nhau. “Nếu xé lẻ ra có khi các cầu thủ HA.GL lại không bằng các em ở đội khác”-ông Hải cho biết.

Đánh giá Công Phượng là tiền đạo đặc biệt xuất sắc, nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng, tiền vệ Tuấn Anh mới thực sự gây ấn tượng mạnh. Theo ông Thắng, điều này thể hiện qua việc hầu hết các đường tấn công của HA.GL đều qua chân Tuấn Anh. “Tôi rất tiếc tại sao mẫu tiền vệ kiến thiết như Tuấn Anh hiện nay lại không được dùng trên đội tuyển Việt Nam. Cậu ấy là chân chuyền tốt nhất hiện nay, nên được tạo cơ hội để phát triển”-HLV Nguyễn Hữu Thắng nói.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.