Lộ diện tân HLV trưởng Brazil

HLV Scolari ra đi sau thất bại cay đắng
HLV Scolari ra đi sau thất bại cay đắng
TPO - Danh tính người thế chỗ HLV Scolari trên băng ghế huấn luyện Selecao, sẽ được Liên đoàn bóng đá Brazil công bố vào ngày mai. Nhưng ngay từ lúc này, vị 'thuyền trưởng' này đã lộ diện.

Cuối tuần trước, LĐBĐ Brazil (CBF) đã bổ nhiệm ông Gilmar Rinaldi làm tân Giám đốc kỹ thuật của đội tuyển. Ông sẽ chịu trách nhiệm mọi công việc liên quan đến đội tuyển trong thời gian tới.

Ngay khi nhậm chức, ông Gilmar Rinaldi khẳng định rằng người dẫn dắt đội tuyển Brazil sắp tới phải là một người Brazil. Điều đó có nghĩa khả năng tìm một người nước ngoài như tin đồn đã bị bác bỏ.

Theo đó, giới truyền thông Brazil cho rằng khả năng ông Dunga sẽ trở lại. Cựu đội trưởng Brazil vô địch World Cup 1994 từng dẫn dắt đội tuyển giai đoạn 2006 đến 2011. 

Ngoài ra, một số ứng viên khác có thể ngồi vào chiếc ghế nóng là HLV Tite của Corinthians, Muricy Ramalho của Sao Paulo. Thậm chí, người cũ Vanderlei Luxemburgo từng dẫn dắt Brazil từ 1998 đến 2000, cũng đang được ngắm tới.

Trước đó, HLV Scolari đã quyết định từ chức  do thất bại ê chề tại World Cup 2014. Sau thảm bại 1-7 trước Đức tại bán kết, đoàn quân Selecao tiếp tục bị Hà Lan hạ nhục 0-3 ở trận tranh giải ba. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1940, Brazil thua hai trận liên tiếp trên sân nhà.

Trong một động thái khác liên quan đến đội bóng láng giềng Argentina, HLV Alejandro Sabella cho biết sẽ quyết định tương lai của mình vào tuần tới. Trước đó, ông từng hé lộ sẽ ra đi bất chấp kết quả trận chung kết World Cup 2014 như thế nào.

Sau thất bại 0-1 trước Đức ở trận đấu cuối cùng của giải, các thành viên đội tuyển Argentina đã thể hiện quan điểm muốn ông Sabella tiếp tục ở lại dẫn dắt họ tại giải Copa America 2015 ở Chile.

MỚI - NÓNG