Lời khẳng định của “đàn kền kền“

Ronaldo và đồng đội đã trở lại với chiến thắng đậm đà ở Champions League. Ảnh: Getty Images
Ronaldo và đồng đội đã trở lại với chiến thắng đậm đà ở Champions League. Ảnh: Getty Images
TP - Hủy diệt Basel 5-1 không đơn thuần là một trận thắng mở màn vòng bảng Champions League mà đó còn là lời khẳng định giúp Real Madrid đập tan suy đoán về một cuộc khủng hoảng mới đang diễn ra sau thành công mùa trước.

Sau thành công với cú Decima lần thứ 10 đăng quang tại Champions League hè qua, Real Madrid bước vào mùa giải mới với bao tham vọng được lãnh đạo đội bóng đặt ra khi một loạt ngôi sao mới tiếp tục đổ bộ xuống sân Bernabeu. Mọi việc tỏ ra thuận lợi sau khi Real đánh bại Sevilla trong trận Siêu cúp châu Âu trước thềm mùa giải mới.

Tuy nhiên, đời không hẳn là màu hồng khi giấc mơ giành tất cả 6 danh hiệu mùa giải năm nay tan tành mây khói ngay trong trận đấu tranh Siêu cúp Tây Ban Nha với láng giềng Atletico, đội mà họ đánh bại ở trận chung kết Champions League cách đây chưa lâu. Sau đó, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti tiếp tục gục ngã 2-4 trước Real Sociedad trong khuôn khổ La Liga và mới đây tiếp tục bị Atletico hạ nhục 1-2 ngay trên sân nhà Bernabeu cuối tuần vừa rồi.

Giới chuyên môn cũng như người hâm mộ lập tức nghĩ tới con đường sơ đồ hình sin mà dải thiên hà Galacticos 1.0 từng trải qua. Đó là sau lần đăng quang Champions League năm 2002, Real khi đó với dàn sao Zidane, Figo, Raul đã bắt đầu sa sút và mãi hơn một thập kỷ sau huy hoàng mới trở lại với họ mùa vừa rồi.

Vì thế, chiến thắng tưng bừng sáng qua giúp Real Madrid đập tan những suy đoán rằng đội bóng đang đi vào vết xe đổ của bậc đàn anh năm nào. Các ngôi sao lớn như Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, James Rodriguez, Karim Benzema lần lượt nổ súng mang về ngôi đầu bảng B vững chắc cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Không những thế, người ta đã thấy lại một Real Madrid hừng hực khí thế, lối chơi tấn công đẹp mắt mà chiến lược gia Ancelotti dày công xây dựng. 

Real không còn mơ tới cú ăn 6 danh hiệu, nhưng họ còn đó một cột mốc khác để phấn đấu, đó là trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. 

Kể từ khi giải đấu danh giá nhất lục địa già được đổi tên thành Champions League năm 1992 cho đến nay, lần lượt các ông lớn như AC Milan, Manchester United, Liverpool, Barcelona, Bayern Munich và cả Real đều đăng quang một cách vượt trội so với đối thủ. Song rồi, tất cả họ đều bất ngờ ngã ngựa ở mùa giải tiếp theo. Giờ đây, Real với tư cách đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ trước và cũng là đội vô địch nhiều nhất tại Champions League đang được kỳ vọng sẽ vượt qua lời nguyền trên.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.