Chung kết Copa America 2015:

Messi chưa thể vĩ đại

Messi vẫn vô duyên với chiếc cúp vô địch trong màu áo ĐT Argentina. Ảnh: GETTY IMAGES
Messi vẫn vô duyên với chiếc cúp vô địch trong màu áo ĐT Argentina. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Nỗ lực của Lionel Messi đã không thể giúp Argentina vượt qua Chile trong trận chung kết hôm 5/7. Đây là lần thứ 3 Messi thất bại cùng ĐTQG trong một trận chung kết.

Hai lần trước đó, tại Copa America 2007 và World cup 2014, Argentine đều thua. Rất nhiều người đã chờ đợi Messi có thể 1 lần đăng quang trong màu áo ĐTQG để tên tuổi anh thực sự trở nên vĩ đại. Điều không mong muốn nhất đã xảy ra, khi Argentina vẫn thua.

Chile đã thực hiện rất tốt những tuyên bố trước đó của HLV Sampaoli, là sẽ “bắt chết” Lionel Messi để cắt đi 1 nửa sức mạnh trên hàng công của Argentina. Trong suốt 120 phút đối đầu với Chile hôm qua, Messi gần như không lúc nào thoát khỏi cái bóng của ít nhất 2 cầu thủ đội chủ nhà phía sau.

Lần hiếm hoi anh thoát được sự đeo bám của các cầu thủ Chile là ở phút 90 của trận đấu. Messi đã dùng kỹ thuật loại bỏ 1 cầu thủ Chile trước khi kiến tạo rất thuận lợi cho Lavezzi, nhưng không được đồng đội tận dụng thành công. Trong các tình huống còn lại, Messi hoặc không thể vượt qua sự truy cản của các cầu thủ Chile, hoặc bị đốn ngã không thương tiếc.

Chiến thuật thi đấu quyết liệt trên sân nhà đã giúp Chile khắc chế hoàn toàn lối chơi của Argentina, thậm chí giành thế áp đảo trong phần lớn thời gian của hiệp 2. Ngoài pha kiến tạo của Messi, Argentina ở trận đấu hôm qua chỉ còn 1 cơ hội thực sự nguy hiểm khác là pha đánh đầu cận thành của Aguero trong hiệp 1. Trong thời gian còn lại, đội bóng của HLV Tata Martino đã không thể hiện được sức mạnh như các trận đấu trước đó.

Có vẻ như chiến thắng 6-1 trước Paraguay ở bán kết đã khiến HLV Martino chủ quan. Các quyết định thay người của cựu HLV trưởng Barcelona ở trận này đều không phát huy được hiệu quả. Cộng với việc tiền vệ tấn công Di Maria phải rời sân sớm từ phút 29, Argentina đã đánh mất hoàn toàn thế trận vào tay đối phương. 

Kết thúc 120 phút thi đấu bất phân thắng bại, trận đấu đã phải sử dụng đến loạt luân lưu để quyết định chức vô địch. Ở cuộc chiến cân não này, Chile cũng tỏ ra vượt trội so với Argentina khi thực hiện thành công cả 4 quả 11m. Phía Argentina, chỉ duy nhất Messi thành công, trong khi cả Higuain và Banega đều đá hỏng.

Chỉ ghi được 1 bàn thắng và thua trong trận chung kết, không thể coi Copa America là giải đấu thực sự thành công của Messi. Đây thực sự là điều xót xa đối với tiền đạo người Argentina. Anh vẫn cần 1 danh hiệu để trở nên thực sự vĩ đại trong màu áo các vũ công tango.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.