Messi giàu cỡ nào?

Messi vượt qua Ronaldo trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới năm 2014. Ảnh: Independent
Messi vượt qua Ronaldo trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới năm 2014. Ảnh: Independent
TP - Dù bị Cristiano Ronaldo vượt qua về tổng tài sản, nhưng nếu chỉ tính riêng năm 2014, thu nhập của Lionel Messi lại “ăn đứt” đối thủ ở CLB Real Madrid.

France Football, tạp chí thể thao uy tín của Pháp, mới đây công bố danh sách cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới năm 2014. Trong danh sách này, Lionel Messi vươn lên vị trí số 1, với tổng thu nhập 71 triệu USD. Cụ thể, bên cạnh mức lương 38,7 triệu USD/năm từ CLB Barcelona (không kể các khoản “mềm”), Messi còn bỏ túi gần 30 triệu USD hợp đồng tài trợ từ các tập đoàn thể thao lớn như Adidas, FIFA 15… Tính chi li, ngôi sao người Argentina mỗi tuần kiếm được khoảng 1,4 triệu USD.

Hồi tháng 2, khảo sát của tờ Goal cho thấy, Ronaldo là cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới, với tổng tài sản trị giá 226,6 triệu USD. Messi chỉ đứng thứ 2 trong danh sách này (215,8 triệu USD). Đây là năm thứ 2 Messi đứng dưới Ronaldo về tổng tài sản. Tuy nhiên, nếu chỉ xét riêng năm 2014, tiền đạo ngôi sao Bồ Đào Nha chỉ về nhì. Cụ thể, dù hình ảnh thương mại được đánh giá tốt hơn Messi, nhưng thu nhập của Ronaldo trong năm 2014 chỉ là 59 triệu USD. Số tiền này gồm 31,2 triệu USD lương và 27,8 triệu USD thu nhập từ bên ngoài. Như vậy, năm 2014, thu nhập của Ronaldo thua Messi khoảng 12 triệu USD. Với đà này, rất có khả năng Messi sẽ chiếm lại vị trí số 1 của Ronaldo về tổng tài sản chỉ sau năm 2015.

Đứng thứ 3 trong danh sách cầu thủ kiếm tiền tốt nhất năm 2014 là Neymar, đồng đội của Messi ở CLB Barcelona. Tiền đạo người Brazil đã kiếm bộn tiền sau khi đầu quân cho Barcelona từ CLB Santos. Thu nhập trong năm 2014 của Neymar đạt con số mơ ước đối với nhiều ngôi sao bóng đá - 40 triệu USD. Sau khi tới Barcelona, Neymar có thu nhập tăng nhiều lần nhờ mức lương “khủng” được đội bóng xứ Catalan chi trả. Tiền đạo người Brazil cũng bắt đầu có thêm nhiều khoản thu khác bên ngoài.

Tại Premier League, tiền đạo người Hà Lan Robin van Persie đã vượt qua đồng đội ở CLB Manchester United để trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất năm ngoái - 25 triệu USD. Persie dù vậy chỉ đứng thứ 5 trong danh sách trên, dưới tiền vệ xứ Wales Gareth Bale (26 triệu USD).

Ở hạng mục HLV, không ngạc nhiên khi “Người đặc biệt” Jose Mourinho dẫn đầu danh sách với tổng thu nhập 19,7 triệu USD. Chiếm phần lớn trong số tiền này là 15 triệu USD tỷ phú Avramovic trả cho ông Jose Mourinho. Luis van Gaal, HLV MU, chỉ có thu nhập 10,9 triệu USD, đứng dưới cả “Giáo sư” Arsene Wenger (Arsenal, 12,3 triệu USD).

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.