Michael Jordan thành tỷ phú

Số cổ phần ở CLB Charlotte Hornets và khoản thu nhập từ hợp đồng với Nike giúp huyền thoại bóng rổ Michael Jordan (trái) ghi tên vào hàng ngũ tỷ phú thế giới của Forbes. Ảnh: Getty Images
Số cổ phần ở CLB Charlotte Hornets và khoản thu nhập từ hợp đồng với Nike giúp huyền thoại bóng rổ Michael Jordan (trái) ghi tên vào hàng ngũ tỷ phú thế giới của Forbes. Ảnh: Getty Images
TP - Ngôi sao bóng rổ Mỹ Michael Jordan từng khiến sách kỷ lục thể thao phải viết lại nhiều lần bởi sự nghiệp thi đấu huy hoàng tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA. Và dù đã giải nghệ, huyền thoại bóng rổ Mỹ vẫn có cách lập kỷ lục mới: kiếm tiền siêu đẳng. 

Theo bảng xếp hạng mới được công bố của Forbes, cựu sao bóng rổ 52 tuổi này trở thành tỷ phú đô la đầu tiên của thế giới thể thao, được xếp hạng thứ 1.741 người giàu nhất hành tinh. Hồi tháng 9/2009, một ngôi sao thể thao khác cũng được xem là tỷ phú đô la đầu tiên của giới thể thao là golf thủ người Mỹ Tiger Woods. Theo một bài viết trên Forbes đánh giá tài sản Tiger Woods của Forbes khi đó, tay golf này đã kiếm được 1 tỷ USD. Tuy nhiên chỉ hai tháng sau con số này tụt xuống nên cuối cùng Tiger Woods không có tên trong danh sách tỷ phú chính thức của Forbes. 

Theo công bố của Forbes, một kỷ lục mới được xác lập là có tới 290 gương mặt mới gia nhập danh sách tỷ phú, trong đó cựu VĐV huyền thoại của đội bóng Chicago Bulls có tên trong số này một phần nhờ khoản thu nhập kếch xù từ hợp đồng với hãng đồ thể thao Nike. Thương hiệu giày Jordan by Nike mang lại nguồn thu ước tính 2,25 tỷ USD năm 2013, giúp cựu sao 52 tuổi này bỏ túi 90 triệu USD theo thỏa thuận ăn chia với Nike, theo Forbes.  

Tuy vậy, ngoài mối làm ăn với gã khổng lồ trang phục thể thao Mỹ, số cổ phần của Jordan ở đội bóng Charlotte Hornets mới là khoản đem lại sự giàu có khủng khiếp cho ngôi sao bóng rổ một thời. Hồi tháng 3/2010, Jordan đồng ý mua lại 80% cổ phần của đội bóng, khi đó gọi là Charlotte Bobcats, với mức giá khoảng 275 triệu USD. Trong năm 2013, cổ phần của Jordan tại đây tăng lên 89% và sau một số thương vụ mua bán các CLB bóng rổ Mỹ, số cổ phần của Jordan giờ đây được định giá hơn 700 triệu USD.

Michael Jordan được xem là cầu thủ vĩ đại nhất của làng bóng rổ thế giới khi anh trở thành gương mặt ngôi sao sáng giá nhất của Chicago trong thập kỷ 1990, giúp đội bóng lập 2 cú hat-trick danh hiệu vô địch NBA trong 2 giai đoạn thi đấu khác nhau.  

Cùng năm trong danh sách tỷ phú thường niên lần thứ 29 của Forbes còn có 10 ông chủ của các CLB giải Ngoại hạng Anh, trong đó riêng Arsenal góp tới 3 người. Alisher Usmanov, sở hữu 15% cổ phần của Arsenal, là người giàu nhất tại Premier League với tài sản 14,32 tỷ USD. Một ngoại lệ là ông chủ Man City, Sheikh Mansour, với tài sản được cho là 30,66 tỷ USD năm 2011, không nằm trong danh sách Forbes bởi không xác định được khối tài sản thuộc cá nhân hay hoàng gia,
gia tộc.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.