Mơ có Di Maria, Bayern hy sinh cả Muller lẫn Robben

Muốn có Di Maria, Bayern Munich sẵn sàng hy sinh cả Robben lẫn Muller.
Muốn có Di Maria, Bayern Munich sẵn sàng hy sinh cả Robben lẫn Muller.
TPO - Angel di Maria gây thất vọng trong màu áo M.U, nhưng trong mắt HLV Pep Guardiola của Bayern Munich thì anh vẫn là một trong những tiền vệ tấn công hàng đầu thế giới. Nhà cầm quân này sẵn sàng hy sinh cả Arjen Robben lẫn Thomas Muller để có “Thiên thần”.
Hè năm ngoái, Angel di Maria rời Real Madrid và gia nhập M.U với bản hợp đồng kỷ lục lên tới 59,7 triệu bảng. Tuy nhiên, những gì anh để lại ở mùa giải 2014/15 lại tương đối thất vọng. Siêu sao người Argentina chỉ ghi có 4 bàn thắng và có 12 lần kiến tạo cho đồng đội lập công. Quá ít so với kỳ vọng. Những ngày qua, Di Maria cùng Argentina dự Copa America 2015 nhưng những màn diễn của anh cũng không thực sự ấn tượng.
Nhiều tờ báo Anh tin rằng, HLV Louis van Gaal sẵn sàng tống khứ Di Maria khỏi Old Trafford để thu hồi vốn, qua đó tái đầu tư cho thương vụ khác. Có nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu quan tâm tới tiền vệ 27 tuổi này, bao gồm Barcelona, Bayern Munich hay PSG. Mới nhất, Bayern Munich đã có động thái chính thức liên quan tới cựu ngôi sao Real Madrid.
Theo đó, “Hùm xám” xứ Bavaria sẵn sàng các bộ đôi Arjen Robben và Thomas Muller, cộng thêm một khoản tiền mặt (không tiết lộ) để thuyết phục M.U nhượng lại Di Maria. Cần biết rằng, từ lâu HLV Pep Guardiola đã rất ngưỡng mộ tài năng của Di Maria và luôn hy vọng có thể mang anh tới nước Đức để hoàn thiện những miếng đánh từ cánh.
Tờ Bild cho hay, rất khó để M.U có thể từ chối lời đề nghị từ M.U. Mùa hè năm ngoái, HLV Van Gaal từng rất muốn đưa Robben cùng mình tới Old Trafford. Gần đây, ông lại bày tỏ sự quan tâm tới Muller. Nếu có Muller, “Tuylip Thép” có thể giúp giảm bớt gánh nặng ghi bàn trên vai Wayne Rooney, đồng thời yên tâm nếu Robin van Persie ra đi. Còn với Robben, M.U sẽ có một phương án tấn công biên hiệu quả. Cựu tiền vệ Real Madrid thừa sức để thay thế Di Maria.
Chưa kể, M.U còn nhận lại một khoản phí chuyển nhượng đủ để họ có thể tái đầu tư vào thương vụ khác. Rõ ràng, nếu đội bóng thành Manchester có gật đầu tiến hành trao đổi, người hâm mộ cũng đừng lấy đó làm điều quá bất ngờ.
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.