Mourinho cấm cầu thủ M.U chơi Pokemon Go

Mourinho có thể đang lo ngại những sinh vật ảo trong Pokemon Go chiếm lấy tâm trí của học trò.
Mourinho có thể đang lo ngại những sinh vật ảo trong Pokemon Go chiếm lấy tâm trí của học trò.
"Người đặc biệt" muốn học trò tập trung hơn vào trận đấu, thay vì dành thời gian và tâm trí cho những sinh vật ảo.

Nguồn tin của Daily Star số ra hôm 23/7 cho hay, HLV Mourinho buộc các cầu thủ Man Utd không được chơi Pokemon Go trong vòng hai ngày trước mỗi trận đấu. Thay vào đó là suy nghĩ về chiến thuật và đối thủ.

"Mourinho muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các cầu thủ. Ông ấy cũng muốn các cầu thủ được nghỉ ngơi và thư giãn khi không phải thi đấu hay luyện tập. Điều duy nhất ông ấy muốn loại bỏ là mối lo ngại về trò chơi Pokemon Go. Ông ấy nói trong vòng 48 giờ trước trận đấu, các cầu thủ phải dẹp trò chơi này sang một bên và tập trung vào công tác chuẩn bị", nguồn tin cho hay.

Pokemon Go là trò chơi đang gây bão trên thế giới. Người chơi có nhiệm vụ tìm những sinh vật ảo được đánh dấu ở nhiều vị trí khác nhau trên bản đồ thật.

Bên cạnh tính giải trí, trò chơi còn phải đối mặt với chỉ trích do mang lại nguy hiểm. Nhiều người chơi mải đi tìm kiếm mà đánh mất sự tập trung dẫn đến tai nạn, thậm chí thiệt mạng.

HLV Mourinho mới đến Man Utd hồi đầu tháng 7. Nhà cầm quân này đang nỗ lực đưa Quỷ đỏ trở lại đỉnh cao bóng đá, đồng thời quên đi ba năm khủng hoảng dưới sự dẫn dắt của Moyes và Van Gaal.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.