Mourinho: Chelsea 'bỏ túi' các trụ cột của MU

HLV Mourinho chỉ quan tâm tới chiến thuật và kết quả mang lại mà không để tâm đội bóng của ông kiểm soát bóng nhiều hay ít. Ảnh: EPA
HLV Mourinho chỉ quan tâm tới chiến thuật và kết quả mang lại mà không để tâm đội bóng của ông kiểm soát bóng nhiều hay ít. Ảnh: EPA
TP - Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tỏ ra đặc biệt phấn khích sau chiến thắng 1-0 của đội nhà trước Manchester United (MU) trong trận đấu diễn ra tối 18/4 (giờ Việt Nam).

Trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea đã để MU chiếm quyền kiểm soát trong phần lớn thời gian của trận đấu. Thống kê cho thấy MU sở hữu bóng tới 63%, tung ra 15 pha kết thúc so với 7 của Chelsea. Tỷ lệ các đường chuyền thành công của MU cũng vượt trội (91% so với 72%). Tuy nhiên, đội bóng của HLV Mourinho vẫn giành 3 điểm trọn vẹn với bàn thắng duy nhất từ pha toả sáng của tiền vệ Eden Hazard. MU trong khi đó tỏ ra kém duyên khi không một lần tận dụng thành công các cơ hội tạo ra. Đáng tiếc nhất trong số đó là pha kết thúc đưa bóng chạm cột dọc của tiền đạo Radamel Falcao ở nửa cuối hiệp 2.

Bất chấp màn trình diễn có phần lép vế hơn so với đối thủ, HLV Jose Mourinho vẫn rất hồ hởi với chiến thắng của Chelsea. “Tôi biết mọi người nghĩ gì, nhưng bóng đá là chỗ cho các tài năng phô diễn, và chiến thuật rất quan trọng. Nó (tỷ lệ kiểm soát bóng của MU) có thể là 99%, nhưng chuyện đó không nói lên điều gì. Khi bạn quyết định chơi 1 trận đấu chiến thuật thì các số liệu trên không cần phải quan tâm. Cái tôi cần là điểm số”-HLV Jose Mourinho cho biết.

Cũng theo Jose Mourinho, ông và Chelsea đã chuẩn bị cho trận đấu theo cách trên. “Chúng tôi đã “đút túi” các cầu thủ quan trọng của MU. Trận đấu đã diễn ra đúng như Chelsea muốn”, ông Jose Mourinho nói.

Với kết quả trên, Chelsea chỉ cần 2 chiến thắng nữa, trước Arsenal vào tuần tới và Leicester sau đó là sẽ đoạt chức vô địch giải Ngoại hạng Anh. “Người đặc biệt” tỏ ra đầy tự tin về khả năng này khi tuyên bố, Chelsea đã gần như vô địch.

Bên kia chiến tuyến, HLV Luis Val Gaal của MU không khỏi nuối tiếc với kết quả của đội bóng. Theo ông Val Gaal, khác biệt giữa Chelsea và MU là việc một bên tận dụng được cơ hội và bên kia (MU) thì không. Nhà cầm quân người Hà Lan thậm chí cho rằng, màn trình diễn của MU trước Chelsea còn thuyết phục hơn hẳn so với các chiến thắng trước đó trước Liverpool, Tottenham Hospur hay Manchester City.

“Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội trước hàng phòng ngự dày đặc của Chelsea. Trong hiệp 1, chúng tôi có 3 cơ hội còn Chelsea thì không và ở hiệp 2, chúng tôi có 8, họ chỉ 3. Tôi thất vọng với kết quả này, nhưng hoàn toàn tự hào về các cầu thủ”-HLV Luis val Gaal nói. Ông val Gaal đồng thời phủ nhận MU đã mắc bẫy đối phương.

MỚI - NÓNG