Mourinho dùng ngạn ngữ cổ để xỉ nhục đối thủ

Mourinho lại xỉa xói các đối thủ.
Mourinho lại xỉa xói các đối thủ.
TPO - HLV Jose Mourinho đã dùng câu ngạn ngữ cổ: “Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi” để đáp trả những kẻ chỉ trích Chelsea nhàm chán và không xứng đáng giành ngôi vô địch Premier League mùa này.
Với chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace cuối tuần trước, Chelsea đã chính thức vô địch Premier Lague mùa giải 2014/15 trước 3 vòng đấu. Màu xanh đã tràn ngập London trong niềm vui mừng, thế nhưng một số kẻ lại cho rằng Chelsea không xứng đáng lên ngôi, đồng thời nói rằng họ đã hưởng lợi bởi sự sa sút bất ngờ của các đối thủ chính. Thậm chí lối chơi thực dụng mà Mourinho áp dụng cho các học trò cũng bị đem ra bàn tán, chỉ trích.
HLV Manuel Pellegrini nói rằng, Chelsea không có tầm vóc của một đội bóng lớn. Theo nhà cầm quân người Chile, chỉ có những đội bóng nhỏ mới chơi phòng ngự, phản công và thắng đối thủ theo kiểu sít sao. Trong khi đó, HLV Arsene Wenger của Arsenal thì nói rằng, Mourinho chẳng giống một một nhà cầm quân chuyên nghiệp, đúng hơn chỉ như phường “chợ búa”, thích móc máy người khác và làm những điều chẳng giống ai.
Những chỉ trích kể trên tất nhiên khiến Mourinho rất bực mình. Trả lời phóng viên tờ Telegraph, HLV người Bồ Đào Nha nói: “Chỉ những kẻ mặt dầy mới nói chúng tôi không xứng đáng vô địch hay tôi là kẻ thiếu tôn trọng người khác. Ở nước tôi, người ta bảo rằng: chó cứ sủa và đoàn người cứ đi.” (Nguyên văn: in my country, say the dogs bark and the caravan goes by,)
“Thật dễ dàng khi làm một bình luận viên. Khi làm bình luận viên, bạn giành chiến thắng mọi trận đấu. Bạn không thua trận. Đó quả là một công việc tuyệt vời. Có lẽ sau 10 năm nữa, nó sẽ là công việc của tôi. Khi ấy, tôi sẽ thắng mọi trận đấu. Còn bây giờ, tôi là một nhà quản lý, đôi khi tôi thua trận và công việc của tôi khó khăn hơn rất nhiều. Những gì các cầu thủ cảm thấy bây giờ rất tuyệt vời. Họ xứng đáng với chức vô địch này”, Mourinho kết luận.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.