Mourinho nói gì khi thua trong ngày cán mốc 100?

Mourinho trải qua thất bại trong trận sân nhà thứ 100 cùng Chelsea.
Mourinho trải qua thất bại trong trận sân nhà thứ 100 cùng Chelsea.
TPO - Trước trận đấu thứ 100 tại Stamford Bridge cùng Chelsea (tính trong nhiệm kỳ thứ 2), Jose Mourinho nói rằng, ông không cảm thấy có gì đặc biệt và sẽ chỉ ra ngoài ăn mừng nếu đội bóng của mình thua Crystal Palace. Kết thúc 90 phút, Chelsea thua thật.
Vòng 4 Premier League mùa giải 2015/16, Chelsea tiếp đón Crystal Palace và đây cũng là trận thứ 100 của HLV Jose Mourinho tại sân nhà Stamford Bridge tính từ nhiệm kỳ 2 ông dẫn dắt đội bóng thành London (hè 2013). Trong 99 trận trước đó, thành tích của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha là vô cùng ấn tượng, với việc chỉ thua đúng 1 trận.
Rất nhiều người tin rằng, trong cột mốc đặc biệt, Mourinho sẽ mong chờ một chiến thắng. Tuy nhiên, như thường lệ, “Người đặc biệt” lại có những phát biểu chẳng giống ai. Ông nói rằng mình không quan tâm lắm tới những cột mốc và rằng sẽ chỉ ra ngoài ăn tối, ăn mừng cùng mọi người nếu Chelsea thua trước Crystal Palace.
Không biết Mourinho nói đùa hay nói thật, chỉ biết rằng, Chelsea của ông thua thật. Trước một hàng phòng ngự chơi chắc chắn của Crystal Palace, đội bóng áo xanh đã gặp muốn vàn khó khăn. Số cú sút mà họ tung ra trong hiệp 1 chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phút 65 của hiệp 2, Chelsea nhận gáo nước lạnh khi Bakary Sako ghi bàn mở tỷ số cho đội khách.
Phút 79, tân binh Radamel Falcao có bàn thắng đầu tiên cho Chelsea, nhưng như thế là không đủ để cứu nhà ĐKVĐ khỏi một thất bại. Phút 81, Joel Ward có pha đánh đầu ở cự ly gần, ấn định chiến thắng 2-1 đầy bất ngờ cho Crystal Palace. Như vậy, Chelsea đã để thua trận thứ 2 kể từ đầu giải và giờ khoảng cách giữa họ với Man City là 8 điểm.

“Xin chúc mừng Crystal Palace. Hôm nay họ đã chơi tuyệt vời, đặc biệt là trong dứt điểm. Tôi đã mong một kết quả hòa, nhưng như thế vẫn là rất đáng xấu hổ. Thủ môn và 2 trung vệ của tôi đã chơi tốt hôm nay, nhưng nhiều cầu thủ khác thì không như vậy. 

Tôi đã nói với mọi người rất nhiều lần, nếu có một ai đó không cùng nhịp, thậm chí 10 người không cùng nhịp với nhau, rất khó để chúng ta có thể đánh bại các đối thủ”, HLV Mourinho trả lời phỏng vấn với khuôn mặt rầu rĩ, đồng thời không nhắc gì tới những phát biểu ngông cuồng của mình trước trận.

MỚI - NÓNG