Mourinho tiết lộ nguyên nhân gạch tên Diego Costa

Mourinho tiết lộ nguyên nhân gạch tên Diego Costa
TPO - Mourinho đã gây sốc khi quyết định để Diego Costa ngồi trên băng ghế dự bị trong phần lớn thời gian trận Chelsea-Schalke diễn ra rạng sáng nay.

Theo nhiều người, quyết định này là nguyên nhân chính khiến The Blues phải ngậm ngùi chia điểm ngay tại sân nhà Stamford Bridge trước đối thủ quen thuộc.

Tuy nhiên, phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã lên tiếng thanh minh cho việc ông cất Costa trên băng ghế dự bị.

"Diego Costa không đủ thể lực để có thể thi đấu ba trận trong vòng 1 tuần", Mourinho cho biết: "Cậu ấy đang gặp vấn đề về thể lực và cần phải nghỉ ngơi mới có thể thi đấu trận tiếp theo".

"Thế nên, tôi đã quyết định để Costa trên băng ghế dự bị. Nếu Diego Costa ra sân ngay từ đầu có thể tôi sẽ buộc phải rút cậu ấy ra sân khi trận đấu diễn ra khoảng 25 phút".

Trong bài phát biểu của mình, Mourinho cũng đã có những lời động viên dành cho học trò cưng Didier Drogba.

"Drogba đã có một trận đấu tốt. Nếu anh ta tận dụng thành công cơ hội có được trong hiệp 2, giờ chúng ta đã ngồi đây để bàn luận về cậu ấy. Tôi hi vọng cậu ta sẽ sớm tìm lại cảm giác và sự tự tin".

Ở trận đấu diễn ra tại Stamford Bridge, Chelsea đã có sự khởi đầu vô cùng thuận lợi khi sớm có được bàn thắng ngay phút 11 của trận đấu do công của tiền vệ Cesc Fabregas. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của tiền vệ người Tây Ban Nha ở những trận cầu chính thức cho The Blues. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã không thể giữ được kết quả này, khi Schalke có bàn gỡ hòa ở phút 62 bởi Klaas-Jan Huntelaar.

Sau bàn thắng đó, Chelsea đã vùng lên mạnh mẽ và gây ra sức ép rất lớn. Thậm chí, Diego Costa cũng đã được tung vào sân ở phút 75 nhưng không thể giúp đội nhà tránh khỏi trận hòa đầy đáng tiếc trước Schalke.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.