M.U chính thức sa thải HLV David Moyes

Mối lương duyên kéo dài 10 tháng giữa Moyes và M.U đã chính thức khép lại.
Mối lương duyên kéo dài 10 tháng giữa Moyes và M.U đã chính thức khép lại.
TPO - 8 giờ hôm nay, Giám đốc Điều hành Ed Woodward của M.U đã xuất hiện tại sân tập Carrington và đưa ra quyết định sa thải với David Moyes, đồng thời cử Ryan Giggs tạm thời nắm đội, tờ Daily Mail đưa tin.

Cuối cùng thì các ông chủ người Mĩ cũng đã hết kiên nhẫn với David Moyes, đặc biệt là sau trận thua 0-2 trước Everton cuối tuần qua. Trận thua ấy khiến M.U tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 7 BXH, kém đội dẫn đầu Liverpool tới 23 điểm và chính thức hết cơ hội giành vé dự Champions League mùa tới.

Lần đầu tiên sau 19 năm, M.U phải ngồi theo dõi giải đấu lớn nhất châu Âu ở cấp CLB qua màn hình tivi.

Thực tế trong thời gian vừa qua, nhà Glazer và Giám đốc Điều hành Ed Woodward đã dành rất nhiều sự kiên nhẫn cho David Moyes. Nhưng vị HLV 50 tuổi người Scotland lại càng gây thất vọng. Lần lượt là những trận thua tan tác trước Man City, Liverpool và rồi bị Everton đánh bại ở cả hai lượt trận. Ở những mặt trận như FA Cup hay Capital One Cup, “Quỷ đỏ” cũng bị loại từ rất sớm.

Theo khẳng định từ Daily Mail, vào 8h hôm nay (giờ địa phương), Giám đốc Điều hành Ed Woodward của M.U đã xuất hiện tại sân tập Carrington và đưa ra quyết định sa thải với David Moyes, đồng thời đưa Ryan Giggs lên nắm tạm quyền.

Trên trang Twitter chính thức của M.U cũng đã xuất hiện dòng thông báo ngắn gọn: “Manchester United thông báo, David Moyes đã rời khỏi CLB. CLB cám ơn những gì ông ấy đã làm cho đội bóng. Nhưng giờ là lúc cần một sự thay đổi. Tạm thời trợ lý HLV sẽ nắm quyền”.

Sau đó ít phút, trang chủ của M.U cũng phát đi thông báo tương tự: "M.U xin chính thức thông báo HLV David Moyes đã rời khỏi CLB. Chúng tôi xin cảm ơn Moyes vì sự cần mẫn, trung thực với công việc".  

Moyes đảm nhận “ghế nóng” của M.U thay cho Sir Alex Ferguson vào hồi tháng 6 năm ngoái theo bản hợp đồng 6 năm. Trong 2 mùa chuyển nhượng gần nhất, ông đã tiêu tốn hơn 70 triệu bảng của CLB cho vấn đề chuyển nhượng, nhưng lại chẳng mang lại thành công. Các tân binh như Marouane Fellaini hay Juan Mata đều gặp khó khăn trong việc hòa nhập.

Ngoài ra, việc M.U thua tới 13 trận mùa này và xác lập quá nhiều kỷ lục buồn cũng khiến Moyes trở thành tội đồ trong lịch sử hào hùng của “Quỷ đỏ” thành Manchester.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".