M.U im ắng trên thị trường chuyển nhượng vì CEO?

Ông Woodward bị cho là chưa mang lại sự thay đổi cho Quỷ đỏ. Ảnh: AP
Ông Woodward bị cho là chưa mang lại sự thay đổi cho Quỷ đỏ. Ảnh: AP
TP - Mạnh miệng tuyên bố sẵn sàng phá két chi đậm để đưa về những cầu thủ đẳng cấp thế giới, nhưng đến nay vẫn chưa có cái tên nào đáng giá cập bến Old Trafford.

Nguyên nhân: Giám đốc điều hành (CEO) Ed Woodward không biết làm việc.

Mùa hè trước là năm đầu tiên Ed Woodward giữ vai trò CEO của Manchester United. Khi Sir Alex Ferguson về hưu, gia đình Glazer kỳ vọng vào một sự thay đổi cách thức hoạt động.

Họ muốn hạn chế quyền lực của ban huấn luyện như Sir Alex từng có, vào trao quyền nhiều hơn cho ban điều hành mà cụ thể là CEO. Mọi việc trôi chảy khi tân HLV David Moyes lúc đó gần như không có nhiều tiếng nói trong chính sách chuyển nhượng, quyền lực tập trung vào tay Woodward. 

Tuy nhiên, sự thay đổi đó đang tỏ ra thiếu hiệu quả. Manchester United luôn thất bại trong các vụ lớn, thậm chí còn bị hớ như vụ mua Marouane Fellaini từ Everton mùa hè trước. Đến kỳ chuyển nhượng mùa đông, Manchester United chi khủng để đưa về Juan Mata, nhưng sự có mặt của tiền vệ tuyển Tây Ban Nha lại phá vỡ cấu trúc của đội.

Vị trí của Mata được tài năng trẻ Adnan Januzaj đảm đương khá tốt. Sự xuất hiện của Mata buộc ban huấn luyện đẩy Wayne Rooney dạt cánh và thi đấu thiếu hiệu quả. Đó là chưa kể đến bản hợp đồng thất bại mang tên Shinji Kagawa. 

Giới chuyên môn cho rằng, Woodward có thể là một doanh nhân thành công tại Mỹ, nhưng ông tỏ ra “gà mờ” trong môi trường bóng đá châu Âu. Sự thất thế của Woodward trên thị trường chuyển nhượng làm người hâm mộ Quỷ đỏ nhớ tới cựu CEO David Gill. 

Sau thất bại trước Swansea cuối tuần qua, nhiều người chỉ trích Woodward hơn là Van Gaal hay bất cứ cầu thủ nào khác. Mùa chuyển nhượng thứ ba sắp trôi qua, nhưng Woodward vẫn chưa để lại dấu ấn nào vì thiếu tính quyết đoán và lạnh lùng.

HLV Van Gaal đã nói ông cần tới 6 cầu thủ nữa mới có đội hình cân bằng. Woodward chỉ còn 10 ngày để thực hiện điều đó. Song ngoài việc xác nhận đã mua Marcos Rojo với giá 15 triệu bảng hôm qua, vẫn chưa có tín hiệu nào rằng Manchester United đang tiếp cận gần hơn với một cầu thủ đẳng cấp thế giới. 

Hai cái tên lớn mà Manchester United đang theo đuổi là Angel Di Maria và Arturo Vidal. Song với cách làm việc dè dặt của Woodward, khi giá mỗi cầu thủ được hét tới 50 triệu bảng, thì khó đủ hấp dẫn họ đến với Old Trafford.

Nếu thế, Manchester United sẽ tiếp tục có một mùa giải tụt hậu so với Chelsea, Liverpool hay Manchester City và thậm chí là cả Arsenal vốn mang tiếng chi tiêu dè xẻn. Người hâm mộ Quỷ đỏ đang chờ đợi cú đột phá của Woodward.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.