Nghi ngờ gian lận giúp Ronaldo đoạt giải ở La Liga

Ngày hôm qua, Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, Javier Thebes đã bất ngờ bày tỏ sự nghi ngờ trong khâu bỏ phiếu cho các giải thưởng ở La Liga. Ông khẳng định nếu như những lá phiếu được công khai, C.Ronaldo sẽ không thể đoạt giải.

Nghi ngờ gian lận giúp Ronaldo đoạt giải ở La Liga ảnh 1

Đã có âm mưu để C.Ronaldo được vinh danh?

Mới đây, Real Madrid đã thâu tóm hầu hết danh hiệu cá nhân trong đêm Gala trao giải La Liga mùa giải 2013/14. Trong đó, riêng cá nhân tiền đạo C.Ronaldo đã đoạt cú hat-trick danh hiệu gồm Cầu thủ xuất sắc nhất, Tiền đạo xuất sắc nhất, Bàn thắng đẹp nhất.

Điều này khiến nhà vô địch Atletico Madrid không hài lòng bởi họ chỉ có đúng 1 cái tên được vinh danh, đó là HLV Simeone (HLV xuất sắc nhất La Liga). Thậm chí, Chủ tịch của CLB này, Enrique Cerezo đã gọi đó là sự bất công.

Ngày hôm qua, Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, Javier Thebes lại đổ thêm dầu vào lửa khi bày tỏ sự nghi ngờ trong khâu bỏ phiếu cho các giải thưởng ở La Liga. Ông khẳng định nếu như những lá phiếu được công khai, C.Ronaldo sẽ không thể đoạt giải.

Trên tờ El Sol (Colombia), Javier Thebes nói: “Cá nhân tôi cho rằng nếu như những lá phiếu công khai, C.Ronaldo sẽ không thể đoạt giải. Lá phiếu của một người bạn tôi điền tên một người nhưng kết quả lại ra một người khác. Đó là ví dụ”.

Mới đây, hai thành viên của Atletico Madrid là trung vệ Diego Godin và HLV Simeone đã lên tiếng yêu cầu Ban tổ chức công khai những lá phiếu để xác định chính xác người được vinh danh. Courtois, Miranda, Filipe Luis, Gabi, Koke và Diego Costa đều được đề cử nhưng không ai lên bục nhận giải thưởng.

Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.