Ngôi sao của Olympic Việt Nam sớm chia tay với Asiad

Theo kết luận mới nhất của các bác sĩ tại bệnh viện Incheon (Hàn Quốc), tiền vệ Huy Toàn bị đứt phần dây chằng cổ chân phải. Với chấn thương này, cầu thủ người Đà Nẵng sẽ phải nói lời chia tay Asiad 17.

Olympic Việt Nam có sự khởi đầu như mơ tại Asiad với chiến thắng đậm trước Olympic Iran. Tuy nhiên, trận thắng này đã phải đánh đổi khá đắt với tình trạng chấn thương rất nặng của Huy Toàn.

Ngôi sao của Olympic Việt Nam sớm chia tay với Asiad ảnh 1

Mất Huy Toàn là tổn thất quá lớn với Olympic Việt Nam

Huy Toàn chính là cầu thủ đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho Olympic Việt Nam, mở đầu cho trận thắng ấn tượng trước đối thủ mạnh Olympic Iran. Ở trận thắng Olympic Iran 4-1 ngày 15/9, Huy Toàn được HLV Toshiya Miura bố trí đá tiền vệ trái.

Tiền vệ đang khoác áo SHB Đà Nẵng đã thi đấu cực kỳ ấn tượng, nhưng đã bị chấn thương nặng phải rời sân bằng cáng vào cuối hiệp 1, sau khi bị hậu vệ Olympic Iran truy cản trong một pha băng lên tấn công.

Theo chuẩn đoán ban đầu, Huy Toàn có thể bị lật cổ chân, nên ngay sau khi ra khỏi sân, cầu thủ này đã được băng bó và đi lại với đôi nạng.

Tuy nhiên, sau khi có kết quả chụp phim tại bệnh viện Incheon (Hàn Quốc), chấn thương của Huy Toàn nặng hơn dự kiến. Tiền vệ đội Olympic Việt Nam đã bị đứt phần dây chằng cổ chân phải và cần khoảng 3 tuần mới có thể bình phục. Điều này đồng nghĩa với việc hành trình tại Asiad 17 sớm khép lại với Huy Toàn.

Dù mất người ngay trận đầu tiên nhưng HLV Miura không quá lo lắng. HLV người Nhật Bản có thể sẽ sử dụng Phi Sơn để thay thế. Ở trận gặp Olympic Iran, chính Phi Sơn là người được tung vào sân thay vị trí của Huy Toàn và đã thi đấu rất tốt, ghi 1 bàn thắng góp công vào chiến thắng của đội nhà.

Hiện Olympic Việt Nam đã sớm giành vé vào vòng knock-out môn bóng đá nam tại Asiad 17. Tuy nhiên, thầy trò HLV Miura quyết tâm đánh bại Olympic Kyrgyzstan sẽ diễn ra vào ngày 22/9 tới để giành vị trí nhất bảng H, nhằm tránh đội đứng đầu bảng G là UAE.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.