Ngôi sao Tiger Woods bị bồ đá vì 'léng phéng' với... vợ đối thủ

Amanda Boyd rất nóng bỏng và lẳng lơ
Amanda Boyd rất nóng bỏng và lẳng lơ
Nguyên nhân tay golf cựu số 1 thế giới Tiger Woods bị hoa hậu của làng trượt tuyết Mỹ, Lindsey Vonn “đá” vừa được tiết lộ trên tờ National Enquirer. Hóa ra Woods lăng nhăng với cô vợ Amanda Boyd của tay golf vừa là đồng đội, vừa là đối thủ của anh: Jason Dufner.

Cắm sừng đồng nghiệp

Về chuyên môn mà nói, giờ Tiger Woods giờ quá tầm thường. Anh đánh đâu thua đấy. Không ai còn nhận ra hình ảnh của ngôi sao từng giành tới 14 danh hiệu Major và từng có 281 tuần liên tiếp giữ ngôi vị tay golf số 1 thế giới. Nhưng ở hậu trường, tay golf hiện tụt xuống hạng… 220 thế giới này lại đang gây xôn xao bởi nguyên do quen thuộc: scandal tình ái.

Tờ National Enquirer của Mỹ tiết lộ Woods bị ngôi sao trượt tuyết xinh đẹp Lindsey Vonn cắt đứt quan hệ hồi tháng 5 năm nay là do anh đã phản bội cô. Trái ngang và éo le ở chỗ, Woods lại bị Lindsey phát hiện lăng nhăng với cô vợ Amanda Boyd của tay golf Jason Dufner.

Dufner từng giành 1 danh hiệu Major năm 2013, từng leo lên vị trí số 6 thế giới hồi năm 2012 và hiện xếp hạng 68 thế giới. Bình thường, Dufner là một trong các đối thủ của Woods tại hầu hết các giải golf. Còn tại giải Ryder Cup, Dufner là đồng đội với Woods trong thành phần đội golf Mỹ. Woods tuy không phải chỗ bạn thân của Dufner nhưng theo nguồn tin của National Enquirer, Dufner vốn ngây thơ cho rằng Woods là “đồng nghiệp có thể tin cậy được”. Tin bạn thì mất vợ.

Ngôi sao Tiger Woods bị bồ đá vì 'léng phéng' với... vợ đối thủ ảnh 1 Jason Dufner (phải) tin Woods nên mất vợ đẹp
Woods và Amanda được cho là đã dấm dúi quan hệ với nhau được vài tháng trước khi bị phát hiện. Lindsey dẫu được coi như hoa hậu của làng trượt tuyết Mỹ nhưng so về độ sexy thì Lindsey chưa thể sánh với Amanda. Nguồn tin kể trên cho biết Amanda đã nóng bỏng thì chớ, lại còn hay lúng liếng đưa tình với các tay golf khác mỗi lần cô theo chồng tới các giải đấu. Woods thì vẫn có máu ham của lạ nên anh bắt sóng với Amanda ngay. Cũ người mới ta.

Sự việc vỡ lở. Amanda bị Dufner lôi ra tòa ly dị. Cuộc hôn nhân kéo dài chưa đầy 3 năm của họ chấm dứt hồi tháng 3 năm nay. Còn đến tháng 5 thì xuất hiện tin Woods bị Lindsey đá.

Bản tính khó dời 

Thấy bảo Woods đã hết lời xin Lindsey tha thứ cho anh. Anh muốn xin cô cho anh cơ hội sửa sai. Anh bảo trái tim anh vẫn dành cho cô. Và rằng mối quan hệ ngoài luồng kia hoàn toàn do nhu cầu sex chứ không dính dáng gì tới yếu tố tình cảm cả. Nhưng Lindsey đã mất hết lòng tin vào Woods. Cô kiên quyết đặt dấu chấm hết cho 2 năm hẹn hò cùng anh.

Một người bạn của Lindsey tiết lộ cô đã từng tin Woods cai nghiện sex thành công. Cô cố tin rằng sau hàng loạt scandal ngoại tình khiến Woods bị cựu siêu mẫu Elin Nordegren ly dị thì anh cũng phải biết mỏi gối, chùn chân.

Ngôi sao Tiger Woods bị bồ đá vì 'léng phéng' với... vợ đối thủ ảnh 2 Lindsey Vonn (phải) chủ quan, không cảnh giác với Amanda Boyd
Chính vì niềm tin có phần mù quáng ấy mà Lindsey từng dẫn Woods về ra mắt bố mẹ mình. Mẹ của Lindsey phản đối ra mặt. Bà bảo với cô rằng: “Thế gian dễ đổi, bản tính khó dời. Cái nết trăng hoa của Tiger có đánh chết cũng không chừa. Cái mặt ấy không tin được”.

Bỏ qua lời khuyên can của mẹ, Lindsey vẫn dính lấy Woods. Nhưng đến khi phát hiện chuyện Woods lăng nhăng với vợ của Dufner thì Lindsey cũng phải thừa nhận rằng “trứng không thể khôn hơn vịt”. 

Còn với làng golf thế giới, có lẽ sau scandal này, các tay golf sẽ phải nhìn Tiger Woods bằng con mắt khác: đề phòng và cảnh giác. Bởi anh không chỉ trăng hoa vô độ như Cristiano Ronaldo hay Mario Balotelli. Anh còn bất chấp kiêng kị “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” như John Terry.

Woods bị chế giễu bằng máy bay

Tại giải golf US Open diễn ra vào tháng 6 vừa qua, Tiger Woods bị phân tán tư tưởng đáng kể bởi thông điệp chế giễu… từ trên trời. Chẳng hiểu fan nào, tình cũ nào hay đối thủ nào ghét Woods quá đã thuê máy bay kéo theo băng rôn ghi chữ “Cheater” (kẻ gian dối) bay phía trên đầu anh.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.