Nhà vô địch Huyền Trang chống chọi từng ngày với bệnh ung thư

Huyền Trang từng giành HCV đá cầu thế giới.
Huyền Trang từng giành HCV đá cầu thế giới.
Trường hợp nhà vô địch thế giới môn đá cầu Nguyễn Huyền Trang đang phải chống chọi từng ngày với căn bệnh ung thư quái ác đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo chí và dư luận những ngày qua.

Nguyễn Huyền Trang là cái tên không xa lạ với làng cầu Việt Nam, thậm chí là thế giới. Trang được gọi lên ĐTQG từ rất sớm và   trở thành trụ cột suốt nhưng năm 2000-2007. Đó cũng là thời đỉnh cao nhất của Nguyễn Huyền Trang, với những thành tích vang dội như 2 HCV nội dung đồng đội nữ và đôi nữ tại SEA Games 22, 2 HCV thế giới tại Giải vô địch thế giới năm 2005 và 2007, vô số huy chương ở các giải trong nước. Không chỉ tài năng, Huyền Trang còn là một ngôi sao nổi tiếng vì khuôn mặt xinh đẹp, khả ái trong làng thể dục thể thao.

Năm 2007 Huyền Trang giải nghệ để lấy chồng, sinh con. Đến năm 2012, Trang trở lại nghiệp đá cầu để có thêm thu nhập, nhưng chỉ 1 năm sau cô được phát hiện có khối u trên ngực. Gia đình đưa Trang đến một bệnh viện để làm xét nghiệm.

Các xét nghiệm ban đầu cho thấy đó là khối u lành. Nhưng đến năm 2013, Trang đau lưng nhiều, đi lại khó khăn. Gia đình đưa cô vào bệnh viện Trung ương Quân đội 108 điều trị. Tại đây Trang được chẩn đoán bị viêm đa khớp cột sống, lao xương.

Tình trạng sức khỏe của Trang cứ ngày một yếu đi và các bác sĩ đã phải mổ thay một đốt cột sống cho cô. Sau khi tiến hành làm sinh thiết, các bác sĩ mới hay Trang bị ung thư vú từ trước đó, nay di căn vào xương. Bệnh tình của Trang cứ thế nặng dần lên nên đến tháng 5-2015, cô không đi lại được nữa vì bị liệt nửa người bên dưới, phải nhập bệnh viện Ung bướu Hà Nội điều trị.

Từ đó tới nay, Trang chống chọi từng ngày với căn bệnh quái ác. Đầu đã rụng gần hết tóc vì những đợt xạ trị, tiêm thuốc, chẳng ai còn nhận ra Trang từng là Hoa khôi của làng đá cầu Việt Nam.

Gia đình Trang cũng chẳng có nhiều tiền để chữa trị, nên bố mẹ phải đi vay mượn khắp nơi. Bà Nguyễn Thị Bái - mẹ của Trang, cho biết: “Bác sĩ nói ung thư đã ăn vào đốt cột sống, đang phá hủy từng ngày. Đây là bệnh hiếm gặp. Giờ chỉ còn chờ vào phép màu thôi”. Bà Bái cho biết thêm, có lẽ gia đình mình sẽ phải bán nhà mới có tiền để lo viện phí cho Trang.

Nhà vô địch Huyền Trang chống chọi từng ngày với bệnh ung thư ảnh 1

Huyền Trang đang phải gồng mình chống chọi với căn bệnh ung thư.

Từng giành nhiều thành tích cho ĐTQG, nhưng trớ trêu thay Nguyễn Huyền Trang không có một chế độ nào khi giải nghệ. Trước đó, cô cũng không được cấp bảo hiểm y tế, lương tháng đúng 1 triệu 50 nghìn đồng. Chỉ đến khi biết có bệnh, gia đình Trang mới mua bảo hiểm tự nguyện, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.

Bác sĩ Hán Thị Bích Hợp - người trực tiếp điều trị cho Trang, cho biết:“Trang từng nhập viện Ung bướu Hà Nội năm 2014 để xạ trị, nhưng lần thứ 2 thì bệnh đã trở nên rất nặng, ở giai đoạn 4”. Cũng theo bác sĩ Hán, sau hơn 10 ngày xạ trị, Trang đã có thể cử động được ở phần chân, nhưng chưa thể đi lại được. Bệnh tình có tiến triển, nhưng sẽ phải tiếp tục điều trị đặc biệt, điều đó đồng nghĩa với việc tốn một khoản chi phí không nhỏ.

Những ngày qua, các bạn bè của Trang, đồng đội cũ tới thăm nom, chăm sóc. Trang cũng nhận được sự quan tâm từ phía ngành thể thao. Phó Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn, Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao Nguyễn Trọng Hổ đã tới bệnh viện Ung bướu Hà Nội để hỏi thăm, tặng quà cho cựu VĐV đá cầu Nguyễn Huyền Trang. Ngoài ra, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cũng đã gửi quà, chúc Huyền Trang sớm khỏi bệnh. Lãnh đạo Tổng cục TDTT cho biết, trường hợp của Trang sẽ được lưu tâm “đặc biệt”.

Trang cho biết, đó thực sự là những lời động viên rất ý nghĩa lúc này, giúp cô có thêm động lực để chiến đấu với căn bệnh.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.