Nhận diện ‘sát thủ’ số 1 của U19 Trung Quốc

Wei Shihao đã thi đấu ấn tượng kể từ đầu giải
Wei Shihao đã thi đấu ấn tượng kể từ đầu giải
TPO - Trước giải vô địch U19 châu Á, rất ít người biết về tiềm năng của U19 Trung Quốc, thế nhưng thực tế cho thấy, giờ họ mới là đội chiếm lợi thế lớn nhất cho 1 trong 2 tấm vé đi tiếp của bảng C.

Với những gì đã thể hiện qua hai lượt trận, rõ ràng U19 Trung Quốc đã tạo ra bất ngờ rất lớn ở giải đấu lần này. Bằng lối chơi kỷ luật cộng với những đường phản công sắc lẹm, họ đã lần lượt đánh bại U19 Nhật Bản rồi cầm hòa ĐKVĐ U19 Hàn Quốc, đồng thời gián tiếp loại U19 Việt Nam. Đáng chú ý, trước đó, ở vòng loại giải đấu năm nay, U19 Trung Quốc chẳng hề cho thấy nhiều tiềm lực khi chỉ vượt qua các đối thủ Đông Nam Á một cách khá chật vật.

Dĩ nhiên, đằng sau những thành công ấy là một tập thể với nhiều cầu thủ giàu tiềm năng của bóng đá Trung Quốc hiện đang chơi bóng và tập luyện ở trong lẫn ngoài nước. Trong đó, cái tên làm báo chí tốn nhiều giấy mực nhất chính là Wei Shihao, tài năng trẻ có cái chân trái điệu nghệ và hiện khoác áo Boavista (Bồ Đào Nha).

Để có mặt trong đội hình U19 Trung Quốc ở thời điểm hiện tại, Wei Shihaođã vượt qua rất nhiều những thử thách ở đội trẻ của Shandong Luneng trước khi sang thử việc ở Ajax (Hà Lan) và rồi chọn Boavista (Bồ Đào Nha) làm bến đỗ tiếp theo. Trong màu áo đội 1 Boavista, tiền vệ số 7 này đã chơi 2 trận chính thức.

Tại giải U19 châu Á, Wei Shihao đã có một khởi đầu ấn tượng bằng cú đúp vào lưới U19 Nhật Bản, qua đó giúp U19 Trung Quốc có một chiến thắng đầy bất ngờ. Kết thúc trận đấu, HLV Keiichiro Nuno của U19 Nhật Bản đã phải thừa nhận, ông không lường trước sự nguy hiểm của Wei Shihao. “Wei là một cầu thủ nhanh nhẹn, nhãn quan chiến thuật tốt và đặc biệt nguy hiểm trong vòng cấm”, HLV Nuno nhận xét.

Trong trận đấu với U19 Hàn Quốc, Wei Shihao cũng đã chơi tốt, phát động nhiều pha phản công nguy hiểm và từng một lần khiến thủ thành đối phương chới với bằng một pha dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang.

Trước U19 Việt Nam, Wei Shihao chắc chắn sẽ vẫn là một mối nguy hiểm thường trực, nhất là khi ở 2 biên, HLV Graechen đều không có những cầu thủ giỏi phòng ngự.

MỚI - NÓNG