Những tai tiếng mang tên trọng tài

Trọng tài Phùng Đình Dũng tiếp tục gây nên một scandal mới ở vòng 18 V-League. Ảnh: VSI.
Trọng tài Phùng Đình Dũng tiếp tục gây nên một scandal mới ở vòng 18 V-League. Ảnh: VSI.
TP - Câu chuyện trọng tài ở V-League tiếp tục một cao trào mới, khi đến lượt SHB Đà Nẵng phản ứng trọng tài vì một trợ lý HLV bị đuổi, còn Khánh Hòa gửi công văn phản ứng quyết liệt trọng tài Phùng Đình Dũng không công nhận bàn thắng trên sân Nha Trang.

Những phút cuối cùng trong trận đấu Bình Dương – Đà Nẵng trên sân Gò Đậu, một trợ lý của HLV Lê Huỳnh Đức là HLV thủ môn Trương Văn Lợi bị trọng tài chính Nguyễn Quốc Hùng “mời” ra khỏi khu vực kỹ thuật vì lỗi phản ứng khiến BHL Đà Nẵng phản ứng quyết liệt.

Còn BHL CLB S.Khánh Hòa và khán giả có mặt trên sân đã phản ứng rất mạnh với trọng tài chính Phùng Đình Dũng khi không công nhận bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Uche ở phút 92. Ông Dũng cho rằng, tiền đạo Uche của Khánh Hòa thi đấu thiếu fair-play, ghi bàn từ tình huống ném biên trong lúc cầu thủ đối phương nằm sân.

Quá bức xúc vì không được công nhận bàn thắng, dẫn tới thất bại 0-1, cầu thủ Khánh Hòa đã quây trọng tài. Sau đó, ban huấn luyện hai đội còn lao vào nhau tranh luận gay gắt.

Sự việc sau đó, trọng tài Phùng Đình Dũng và 2 trợ lý Nguyễn Trung Nam, Nguyễn Ngọc Minh và trọng tài bàn Đinh Văn Dũng phải nhờ tới lực lượng an ninh hộ tống rời khỏi sân, đưa về khách sạn. Vì có khoảng 500 CĐV đội chủ nhà đã bao vây sân Nha Trang sau trận đấu.

Sau quyết định gây tranh cãi của trọng tài Dũng, một số ý kiến từ giới trọng tài đã khẳng định chuyện đội bóng chơi fair play hay không là do họ quyết định vì “điều ấy không có luật cấm, dù FIFA luôn khuyến khích các đội bóng, cầu thủ, khán giả phải luôn hướng đến tinh thần fair play trong bóng đá”. Vì vậy, chuyện Khánh Hòa ghi bàn thắng từ tình huống mà trọng tài Phùng Đình Dũng gọi là chơi không fair play, không nằm trong bất cứ luật cấm nào của FIFA ban hành và các trọng tài không được phép tước bàn thắng.

Lần thứ 2 bị từ chối bàn thắng ở V-League 2016, CLB Khánh Hòa yêu cầu BTC giải phải tổ chức đá lại trận đấu với QNK Quảng Nam.

Trong văn bản gửi VPF, BTC V-League và Phòng tổ chức thi đấu, CLB Khánh Hòa yêu cầu BTC V-League và trọng tài Phùng Đình Dũng giải thích, tại sao không công nhận bàn thắng ở phút 90+1.

Trước đó, ở vòng đấu thứ 8 khi đón tiếp Sài Gòn FC trên sân nhà, Khánh Hòa cũng được cho là đã bị trọng tài Trần Đình Thịnh “cướp” bàn thắng hoàn toàn hợp lệ của Đình Kha.

Ông Cao Văn Chóng - Tổng giám đốc Cty VPF cho hay: “Chúng tôi đã nhận được công văn của CLB Khánh Hòa. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, chúng tôi cũng đã được giám sát trận đấu báo cáo sự việc qua điện thoại. Về cơ bản, chúng tôi đã nắm được tình huống khiến Khánh Hoà phản ứng”.

Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho biết, trọng tài Phùng Đình Dũng đã nhận sai lầm khi không công nhận bàn thắng cho Khánh Hòa ở trận đấu chiều 30/7. Ông Mùi nói: “Sai sót của Dũng cũng có thể xảy ra với bất cứ ai. Dũng là trọng tài FIFA lâu năm của V-League và AFC, trong một tích tắc xử lý, anh ta nhầm lẫn. Cái sai sơ đẳng đó rất đáng trách, Dũng cũng đã trao đổi với tôi rằng anh ấy nhầm lẫn và quyết định sai”.

Ở 2 trận còn lại vòng 19 chiều qua, trên sân Tân An, Long An tiếp Sài Gòn FC. Phút 86, trong một tình huống treo bóng không có gì nguy hiểm, thủ môn của Sài Gòn FC chọn sai vị trí và Marko Simic với chiều cao tốt hơn đã bật cao đánh đầu tung lưới Sài Gòn FC ấn định tỷ số trận đấu 1-0 cho Long An.

Trên sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh tiếp Hải Phòng. Trận đấu mang ý nghĩa với Than Quảng Ninh, khi các cầu thủ đội bóng đất Mỏ muốn có 3 điểm để dành tặng HLV Phan Thanh Hùng trong sinh nhật của ông. Với sự hưng phấn cao độ sau chuỗi trận khá ổn định thời gian qua, đội bóng đất Mỏ đã thắng Hải Phòng 3-1 để còn nguyên cơ hội để đua tranh vô địch ở mùa giải năm nay.

MỚI - NÓNG