US Open 2015

Nishikori, Ivanovic và Jankovic thua sốc ngày khai mạc

Nỗi thất vọng của cây vợt hạt giống số 4 Kei Nishikori sau khi bị loại khỏi US Open ngay từ vòng đầu. Ảnh: AP
Nỗi thất vọng của cây vợt hạt giống số 4 Kei Nishikori sau khi bị loại khỏi US Open ngay từ vòng đầu. Ảnh: AP
TP - Ngày khai mạc US Open 2015 đã chứng kiến những cú sốc đầu tiên khi cây vợt hạt giống số 4 nam Kei Nishikori và hạt giống số 7 nữ Ana Ivanovic cùng bại trận và sớm nói lời chia tay Grand Slam cuối cùng trong năm.

Nỗ lực lập lại thành tích vào đến trận chung kết US Open 2014 của Kei Nishikori đã chấm dứt ngay khi cây vợt người Nhật mới vừa khởi đầu chiến dịch. Cây vợt hạt giống số 4 bất ngờ ngã ngựa trước đối thủ người Pháp Benoit Paire với tỷ số 4-6, 6-3, 6-4, 6-7, 4-6. Ở nội dung đơn nữ, cú sốc cũng sớm xảy ra với việc cây vợt số 7 Ana Ivanovic bại trận trước đối thủ Dominika Cibulkova.

Theo diễn biến ngày thi đấu, người đẹp bạn gái của tiền vệ Manchester United Bastian Schweisteiger là ngôi sao đầu tiên nói lời chia tay cuộc chơi. Sau khi để thua set đầu 3-6, có vẻ người đẹp Serbia đã tìm lại được phong độ khi kiểm soát trận đấu và nhanh chóng vượt lên dẫn 4-1 ở set 2 và hoàn tất set đấu với điểm số 6-3. Tuy nhiên, Cibulkova đã có một set 3 tuyệt vời để giành thắng lợi chung cuộc 6-3, 3-6, 6-4.

Cùng chung số phận với Ivanovic ngày đầu ra quân là một cựu số 1 thế giới khác: Jelena Jankovic. Cây vợt đồng hương của Ivanovic chịu thất bại 6-2, 5-7, 3-6 trước đối thủ không được xếp hạt giống người Pháp Oceane Dodin.

Ở nội dung đơn nam, cây vợt vô danh người Pháp Paire thực sự gây sốc cho ngôi sao người Nhật Bản Kei Nishikori. Cây vợt hạt giống số 4 bỏ lỡ cơ hội ăn điểm thắng trận ở set thứ 4, tạo cơ hội cho Paire vùng lên thắng ngược. Cây vợt 26 tuổi người Pháp chiến thắng ở loạt tiebreak set 4 và thừa thế giành thắng lợi luôn ở set 5 quyết định.

“Tôi nghĩ anh ấy chơi tốt hôm nay. Ý tôi là tôi không cho rằng mình chơi tồi, chỉ là không đủ tốt để chiến thắng. Trận đấu đầu tiên không bao giờ là trận dễ dàng. Tôi đã có cơ hội ghi điểm kết thúc trận đấu nhưng lại bỏ lỡ”, Nishikori phát biểu sau thất bại, đồng thời thừa nhận anh đã có chút mất tập trung ở thời điểm quyết định.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, hai cây vợt Mỹ cũng góp phần tạo thêm bất ngờ cho giải đấu. Lauren Davis đánh bại cây vợt nữ số 1 nước Anh Heather Watson 7-6, 7-6 còn Madison Brengle hạ Sai Sai Zheng của Trung Quốc 6-2, 5-7, 7-5.

Trong ngày ra quân của mình, Serena Williams chỉ mất 27 phút để hoàn tất chiến thắng ở trận mở màn. Sau khi hạ Vitalia Diatchenko của Nga 6-0 ở set đầu, Serena tiếp tục dẫn 2-0 ở set 2 khi đối thủ của cô xin bỏ cuộc vì chấn thương chân trái. Trong khi đó, cả Novak Djokovic và Rafael Nadal cũng không gặp nhiều khó khăn để tiến vào vòng 2.

MỚI - NÓNG