Nỗi thiếu hụt và toan tính của HLV Miura cho U23 Việt Nam

Tiền vệ Võ Huy Toàn không kịp bình phục chấn thương để thi đấu trong trận cầu giữa U23 Việt Nam và U23 Macau- diễn ra chiều nay 31/3. Điều này sẽ khiến HLV Miura phải toan tính rất nhiều trong cuộc đấu hi vọng giành vé tham dự vòng chung kết U23 Châu Á.

Huy Toàn chia tay vòng loại U23 châu Á

Huy Toàn bị chấn thương cổ chân trong trận U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia 2-1. Trước đó, Huy Toàn đã có thể tập nhẹ với bóng và theo đội ngũ y tế, nhiều khả năng tiền vệ của CLB SHB.Đà Nẵng sẽ ra sân trong trận đấu gặp U23 Macau (Trung Quốc).

Tuy nhiên, trong buổi tái khám vào chiều 30/3, Huy Toàn được xác nhận không thể thi đấu ở trận cuối vòng bảng này.

Nỗi thiếu hụt và toan tính của HLV Miura cho U23 Việt Nam ảnh 1
Huy Toàn không kịp bình phục chấn thương

Đây là một thiệt thòi lớn cho U23 Việt Nam. Huy Toàn từng thi đấu rất thành công cùng đội tuyển Olympic Việt Nam tại Asiad 2014 ở Hàn Quốc, trước khi bị chấn thương và cũng phải nghỉ thi đấu đến cuối giải.

Tiền vệ này cũng rất có duyên ghi bàn cho các đội bóng, dưới sự dẫn dắt của HLV Miura. Chính anh là người ghi bàn thắng quan trọng, gỡ hòa 1-1 trước khi U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước U23 Malaysia.

Với việc Huy Toàn không kịp bình phục, Đức Huy sẽ tiếp tục được trao cơ hội thể hiện ở hành lang trái. Ngoài Huy Toàn chấn thương, U23 Việt Nam sẽ có được lực lượng mạnh nhất trước Macau (Trung Quốc). Ở trận tiếp U23 Nhật Bản, HLV Miura cũng đã cất nhiều cầu thủ quan trọng trên băng ghế dự bị như Tuấn Anh hay Văn Toàn nhằm phục vụ cho trận cầu quyết định này./.

Thất vọng vì con trai không được đá chính

Trong một động thái khác, ông Nguyễn Văn Dung- (bố của cầu thủ Tuấn Anh) cho biết, chưa có giải đấu nào Tuấn Anh tham gia mà ở nhà cảm thấy tẻ nhạt như Vòng loại U23 châu Á.

Bố của tiền vệ người Thái Bình tâm sự: “Những giải đấu trước, lúc nào tôi cũng có cảm giác thời gian trôi đi rất nhanh, hết trận rồi vẫn cứ nán lại xem có gì thêm không. Còn ở giải này, trận nào cũng dài lê thê, xem mãi chưa thấy kết thúc”.

Lần đầu tiên kể từ khi được khán giả cả nước biết tới, Tuấn Anh không còn là kép chính ở đội bóng anh góp mặt mà nguyên nhân không xuất phát từ việc tiền vệ có lối chơi hào hoa này bị chấn thương.

Ông Nguyễn Văn Dung (nằm võng) cùng gia đình theo dõi Tuấn Anh thi đấu tại VCK U19 châu Á. Ảnh: Hoàng Minh

Ông Nguyễn Văn Dung (nằm võng) cùng gia đình theo dõi Tuấn Anh thi đấu tại VCK U19 châu Á. Ảnh: Hoàng Minh

Ông Dung kể: “Cũng có những trận đấu của U19 Việt Nam hay HAGL, cháu phải ngồi ngoài, nhưng ở nhà vẫn xem rất hào hứng. Tôi chỉ là khán giả bình thường, không phải chuyên gia, nên nói lên suy nghĩ của người hâm mộ. Đội tuyển Olympic Việt Nam đá thế này khiến tôi thấy nản”.

Đi kèm cảm giác đó là sự lo lắng dành cho cậu con trai. Ông Dung chia sẻ: “Thỉnh thoảng Tuấn Anh điện thoại về bảo tập luyện và thi đấu ở Olympic Việt Nam có nhiều khó khăn nhưng con sẽ cố gắng. Tôi cũng chỉ biết động viên cháu là mỗi thầy mỗi khác, con từng vượt qua chấn thương đầu gối để trở lại nên bố tin là con sẽ làm được. Nhưng với đà này, tôi nghĩ cháu sẽ khó có chỗ đứng ở Olympic Việt Nam và sau đó là đội tuyển U23 đá SEA Games”.

Ông Dung không chỉ căn cứ vào diễn biến trận đấu với Olympic Nhật Bản mà Tuấn Anh không đá một phút nào để đưa ra nhận xét có phần bi quan. Theo dõi nhiều giải đấu, ông Dung hiểu sự khác biệt giữa lối chơi của đội tuyển U19 và Olympic Việt Nam.

Bắt một cầu thủ có phong cách thi đấu kỹ thuật như Tuấn Anh phải tham gia tranh chấp bóng, thậm chí quyết liệt, không khác gì sự đánh đố. Còn lối chơi phất bóng lên trên khiến những tiền vệ có khả năng giữ bóng trở nên thừa.

Toan tính của ông Miura

Việc ông thầy người Nhật để 2 trụ cột ngồi ngoài trong suốt cả trận là một bất ngờ… hợp lý. Trong đội hình của HLV Miura, Tuấn Anh và Văn Toàn đóng vai trò quan trọng. Hơn nữa, họ đã có kinh nghiệm đối đầu với người Nhật trong quá khứ.

Vì thế khi chứng kiến cả 2 đồng loạt ngồi dự bị ở trận đấu gặp U23 Nhật Bản, các CĐV không khỏi ngạc nhiên. Phải thừa nhận, thiếu Tuấn Anh, Văn Toàn, thế trận tấn công của U23 Việt Nam bị ảnh hưởng không nhỏ.

Suốt 90 phút, Công Phượng gần như đơn độc trên ở tuyến trên và hiếm khi được đồng đội hỗ trợ.

Tuy nhiên, ông thầy người Nhật có lí do riêng của mình khi quyết định như vậy.

Trước U23 Nhật Bản, HLV Miura đã xác định chơi phòng ngự số đông. Văn Toàn xông xáo và tràn đầy năng lượng nhưng hiệu quả tranh chấp thua kém Đức Huy khá nhiều.

Tương tự là trường hợp của Tuấn Anh. Chiến lược gia người Nhật sử dụng tổng cộng 6 tiền vệ trong trận đấu nhưng đến khi hết giờ, cầu thủ của HAGL vẫn ngồi ngoài.

Văn Toàn sẽ trở lại và lợi hại hơn nữa?

Văn Toàn sẽ trở lại và lợi hại hơn nữa?

Nguyên nhân là do Tuấn Anh thiếu khả năng đeo bám tốt như những Tấn Tài, Hữu Dũng, không thích hợp trong hỗ trợ đánh chặn.

Ngoài ra, HLV Miura còn một mục đích khác: Giữ sức cho Văn Toàn, Tuấn Anh.

Thất bại 0-2 trước đội bóng mạnh như U23 Nhật Bản là điều không quá bất ngờ và để chuẩn bị cho trận đấu gặp U23 Macau (TQ), HLV Miura đã sớm có những toan tính của mình để từ đó tìm kiếm chiến thắng với cách biệt lớn về bàn thắng.

Theo đó, ông thầy người Nhật Bản sẽ bố trí đội hình với nhiều nhân tố có khả năng xuyên phá hàng thủ đối phương. Cụ thể, Văn Toàn, Thanh Bình nhiều khả năng sẽ được đá chính cùng với Công Phượng trên hàng công.

Đặc biệt, chân chuyền Tuấn Anh thay vì ngồi ghế dự bị thì sẽ có tên trong đội hình xuất phát. Trong khi đó, ở hàng thủ thì nhiều khả năng ông Miura chỉ xếp 3 gương mặt để dành lực lượng tăng cường cho hàng công.

Theo PV (Tổng hợp)
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.