Nữ hoàng quần vợt châu Á Li Na giải nghệ

Li Na với chức vô địch Roland Garros 2011. Ảnh: Reuters.
Li Na với chức vô địch Roland Garros 2011. Ảnh: Reuters.
Tay vợt nữ hai lần vô địch các giải Grand Slam quyết định gác vợt ở tuổi 32 vì lý do sức khỏe.

"Chia tay quần vợt, ngay lập tức lúc này, là quyết định phù hợp đối với tôi cũng như gia đình. Tôi đã trải qua nhiều tháng đầy trăn trở trước khi đi đến quyết định này. Tôi nhận thấy rằng với những chấn thương kinh niên này tôi sẽ không bao giờ có thể trở lại là một tay vợt như mình có thể", Li Na nhấn mạnh trong bức thư ngỏ gửi người hâm mộ.

Trong sự nghiệp lẫy lừng, tay vợt Trung Quốc từng vô địch Roland Garros 2011 và Australia Mở rộng 2014. Cô đang đứng thứ sáu thế giới, trước khi treo vợt.

Li Na không thi đấu kể từ khi thất bại bất ngờ ở vòng ba Wimbledon hồi tháng 6 và lên bàn mổ hồi tháng 7.

"Sau bốn lần phẫu thuật và hàng trăm mũi tiêm vào đầu gối hàng tuần để làm giảm những vết sưng đau, cơ thể tôi đòi hỏi được nghỉ ngơi", người hùng thể thao của Trung Quốc viết thêm. "Không như những lần hậu phẫu trước, bây giờ tôi cảm thấy rất khác. Dù tôi rất cố gắng để có thể lấy lại phong độ, cơ thể tôi như nói với tôi rằng ở tuổi 32 tôi sẽ không bao giờ trở lại được như trước".

Nhà vô địch đơn nữ đầu tiên của châu Á ở một giải Grand Slam chia sẻ thêm rằng cô cảm thấy mình giống như nguồn cảm hứng cho sự phát triển của quần vợt tại Trung Quốc gần đây và tự hào vì những thành tựu đã đạt được. Bây giờ cô sẽ tập trung vào các kế hoạch tiếp tục thúc đẩy môn thể thao này ở quê nhà - trong đó có việc mở những học viện đào tạo của riêng mình.

Trước đó, Li Na vẫn có tên trong danh sách các tay vợt dự giải Vũ Hán Mở rộng 2014 - giải đấu được tổ chức trên chính thành phố quê hương cô, với sự góp mặt của những tay vợt nữ hàng đầu như Serena Williams và Maria Sharapova.

Sự nghiệp của Li Na

- Li Na tập luyện thể thao từ năm chín tuổi. Cô ban đầu gắn bó với cầu lông, trước khi chuyển sang quần vợt.

- Sau khi từ bỏ thể thao để chuyển sang học đại học, cô trở lại thi đấu năm 2004 và giành danh hiệu WTA.

- Li Na trở thành tay vợt Trung Quốc đầu tiên vào tứ kết một giải Grand Slam, khi thi đấu tại Wimbledon năm 2006.

- Năm 2010 cô lọt vào top 10 thế giới, sau khi có mặt ở tứ kết Mỹ Mở rộng 2009 và bán kết Australia Mở rộng 2010.

- Năm 2011 Li Na lần đầu tiên lọt vào chung kết đơn nữ một giải Grand Slam, tại Australia Mở rộng - nơi cô chịu thất bại trước Kim Clijsters.

- Ở tuổi 29, cô vô địch Roland Garros 2011 sau khi vượt qua Francesca Schiavone ở chung kết.

- Đánh bại Dominika Cibulkova để có danh hiệu Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp, ở Australia Mở rộng 2014.

Theo Hà Đồ
Theo VnExpress
MỚI - NÓNG