Olympic 2016: IOC lâm cảnh “tiến thoái lưỡng nan”

TP - Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đang đối mặt với sức ép lớn trong việc đưa ra quyết định cấm đoàn thể thao Nga tham dự Thế vận hội mùa hè, sau khi tuyển điền kinh Nga hết hi vọng đến Brazil.

Ngày mai (24/7), IOC sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về số phận của thể thao Nga tại Olympic Rio 2016 diễn ra ở Brazil. Theo các nhà phân tích, IOC dĩ nhiên không muốn cấm các VĐV Nga tham dự ngày hội thể thao lớn nhất thế giới, không chỉ bởi Nga đã chi tới 51 tỷ USD để tổ chức thành công Olympic Sochi cách đây 2 năm, mà còn bởi xứ sở bạch dương luôn là một trong những nước đi đầu trong phong trào Olympic.

Ở mỗi kỳ Thế vận hội, đoàn thể thao Nga luôn tham gia với số lượng đông kỷ lục ở hầu khắp các môn thể thao và thường đứng đầu bảng xếp hạng tổng sắp huy chương. Nếu Nga vắng mặt thì quả là điều đáng tiếc bởi chỗ trống mà Nga tạo ra là không thể bù đắp tại ngày hội thể thao lớn nhất thế giới.

Chủ tịch IOC Thomas Bach- một người thân quen với Tổng thống Nga Vladimir Putin, từng lên tiếng phản đối lệnh cấm toàn bộ VĐV Nga dự Olympic 2016 bởi theo ông quyết định này là bất công đối với các VĐV không liên đới đến bê bối doping. Tuy nhiên, hiện người đứng đầu IOC đang phải đối mặt với áp lực lớn từ sự phản đối của nhiều tổ chức chống doping trên thế giới cũng như nhiều VĐV các nước đang tìm kiếm một suất vững chắc tại Brazil.

Trước sức ép từ dư luận, ông Bach khẳng định: “IOC sẽ không ngần ngại trong việc đề ra các biện pháp cấm vận ngặt nghèo nhất đối với bất kỳ cá nhân và tổ chức nào có dính líu tới bê bối doping”. Dù vậy, ông Bach và một số liên đoàn thể thao quốc tế cho rằng, nếu có cách để các VĐV Nga chứng minh được sự trong sạch thì họ vẫn có thể tham dự Olympic. Hiện có ít nhất 2 VĐV Nga là VĐV nhảy xa Darya Klishina và VĐV chuyên nội dung 800 mét nữ Yuliya Stepanova đã chứng thực được thông qua các kết quả xét nghiệm liên tục. Tuy nhiên, họ vẫn phải đợi phán quyết cuối cùng từ IOC.

“Rõ ràng, IOC đang đối mặt với một quyết định vô cùng khó khăn. Nó giống như việc bạn đang chuyền qua chuyền lại củ khoai tây nóng trong lòng bàn tay mà không biết làm gì tiếp theo. Họ không thể phớt lờ quyết định của Tòa án Thể thao quốc tế (CAS), đồng thời cũng phải bảo vệ quyền lợi cá nhân của các VĐV”, Gregory Ioannidis- luật sư người Anh chuyên bình luận các vụ việc của CAS cho hay.

Ngay sau khi CAS bác đơn kháng án từ phía Ủy ban Olympic Nga (ROC) đối với quyết định cấm điền kinh Nga tham dự Olympic 2016 của Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) hôm 21/7, IOC cho biết họ sẽ phân tích cơ sở pháp lý dựa trên quyết định của CAS, để đưa ra quyết định cuối cùng với toàn đoàn thể thao Nga.

MỚI - NÓNG